Nhìn ông bố trông con kiểu này liệu các bà vợ có dám nhờ?

Chứng kiến 1001 hình ảnh các ông bố trông con kiểu bá đạo, dân tình đặt câu hỏi liệu các bà vợ có đủ bản linh để giao cho chồng.

Phụ nữ gắn liền với thiên chức làm mẹ, việc chăm bẵm con cái đương nhiên là chuyện của họ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cảnh những ông bố trông con thì nhiều người sẽ phải có cái nhìn khác.

Phụ nữ gắn liền với thiên chức làm mẹ, việc chăm bẵm con cái đương nhiên là chuyện của họ. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cảnh những ông bố trông con thì nhiều người sẽ phải có cái nhìn khác.

Mới đây trên MXH, hình ảnh những ông bố trông con bá đạo được đăng tải thu hút sự chú ý của CĐM.

Đặc biệt trong số đó, bức ảnh của một ông bố trông con kèm dòng chú thích "Trông con một lát để em đi nấu cơm..." của tài khoản Bùi Trung Tiến khiến nhiều người đồng cảm.

Thay vì vỗ về chơi với con thì nhiều ông bố chọn cách dán con lên tường bằng băng dính để kiềm chế sự nghịch ngợm của lũ trẻ.

Dán băng dính để trẻ đỡ chạy lung tung quanh nhà là biện pháp nhiều ông bố lựa chọn khi được chị em giao nhiệm vụ trông con.

Khi ông bố mải chơi game thì số phận của đứa con đó là bị dán chặt vào tường.

Chứng kiến cảnh trông con kiểu này của các ông bố, dân tình hỏi rằng liệu các bà mẹ có dám giao con.

Khi bố bận ngủ thì việc trông con đâu có gì khó khăn. Buộc chúng lại là cách từng được nhiều cánh mày râu lựa chọn.

Thì vì trông con, người đàn ông này dùng băng dính dán con vào tường.

Tránh nghịch ngợm phá công việc của bố thì các con chịu khó bị trói lại bằng băng dính.

Đỡ hơn việc trói con bằng băng dính thì ông bố này chọn cách thỏa hiện để 2 bố con cùng chơi.

Mời quý độc giả xem video: 28 năm cha ‘biến’ con bệnh down thành người thường - Nguồn: VTC

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nhin-ong-bo-trong-con-kieu-nay-lieu-cac-ba-vo-co-dam-nho-1426136.html