Nhìn những thành tựu của đại hoa như thế này, liệu thế hệ sau có thể vượt qua? (P.2)

Sau 'tứ đại hoa đán' Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn và Từ Tịnh Lôi, chúng ta cùng tìm hiểu về 2 nàng hoa đán 'Song Băng': Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng lừng lẫy.

“Hoa đán” là danh hiệu xuất hiện từ năm 2002 trong làng giải trí Trung Quốc dành tặng cho những mỹ nhân có những đóng góp nổi bật trong làng nghệ thuật. “Tứ tiểu Hoa đán” thế hệ đầu tiên gồm 4 người đẹp là Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu TấnTừ Tịnh Lôi, nay đã trở thành “tứ đại hoa đán”. Ngoại trừ bốn vị đã được kể ở phần 1 thì Song Băng (Phạm Băng BăngLý Băng Băng), Thư Kỳ, Thang Duy cũng là bốn nàng đại hoa nổi tiếng đầy ngưỡng vọng của showbiz. Kỳ này, chúng ta cùng tập trung đi sâu tìm hiểu về hai nàng đại hoa đán Phạm Băng Băng Lý Băng Băng lừng lẫy nhé.

5. Phạm Băng Băng:

Nhắc tới tượng đài sắc đẹp, người ta không thể không nhắc đến Phạm Băng Băng. Mỹ nhân sinh năm 81 được báo giới miêu tả như là biểu tượng về thời trang và sắc đẹp Trung Quốc. Ở độ tuổi 36, cô có tất cả mọi thứ từ danh vọng, nhan sắc đến tình yêu.

Khi chỉ vừa mới 15 tuổi, Phạm Băng Băng đã được nhận vào học trường minh tinh Hằng Thông Thượng Hải của đạo diễn lão thành Tạ Tấn. Thời gian này, cô cùng nữ diễn viên Lưu Tuyết Hoa đóng chung trong phim truyền hình Nữ Cường Nhân. Và rồi cũng chính đàn chị Lưu Tuyết Hoa đã tiến cử cô với nhà sản xuất Quỳnh Dao và có cơ hội tham gia vào series truyền hình ăn khách Hoàn Châu Cách Cách bằng vai diễn Kim Tỏa. Đây chính là bước đệm vững chắc cho Phạm Băng Băng tiến xa hơn trong giới giải trí đầy sóng to gió cả. Tuy một thời gian dài sau đó và tới tận ngày hôm nay cô vẫn thường bị người đời gắn cho mác “bình hoa di động” chỉ có sắc chứ không có tài. Song nhìn những thành tích mà cô đạt được trong hơn hai mươi năm qua, bốn chữ “bình hoa di động” này đã thực sự không còn nghĩa lý gì nữa.

Dù chỉ là vai phụ trong ‘Hoàn Châu Cách Cách’, nhưng hình ảnh cô gái có khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn đã giúp nữ diễn viên chiếm được thiện cảm của người xem.

Bằng sự khôn khéo và nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2002, cô vinh dự được nhận giải thưởng đầu tiên trong đời - nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc giải Bách Hoa lần thứ 27 nhờ phim Điện thoại di động (Cell Phone). Đến năm 2005, cô chính thức trở thành Đại Hoa Đán của Trung Quốc và trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất năm đó. Cơn mưa giải thưởng liên tiếp đến với người đẹp họ Phạm ở các giải thưởng lớn như Kim Mã, Liên Hoan Phim Á Âu, Liên Hoan Phim Tokyo, Hoa Đỉnh… với hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất. Đến năm 2010, cô vinh dự trở thành ngôi sao dưới 30 tuổi có thu nhập cao nhất.

‘Điện thoại di động’ - Bộ phim giúp Phạm Gia có được giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời: “nữ diễn viên xuất sắc nhất giải Bách Hoa” khi cô mới 21 tuổi.

Ngoài những thành tựu trong lĩnh vực phim ảnh, cô còn gây dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang. Thật không ngoa khi người ta gọi Phạm Băng Băng là người dẫn đầu xu hướng. Với phong cách thời trang đột phá, gout thẩm mỹ cao, cô luôn đi tiên phong trong lĩnh vực thời trang bằng sự sáng tạo mang đậm tính cá nhân. Một trong những ví dụ điển hình chính là chiếc váy “Long Bào” được cô khoác lên người tại Liên Hoan Phim Cannes năm 2010 đã được bảo tàng Victoria nổi tiếng của Anh và Albert đưa vào bộ sưu tập vĩnh viễn.

Phạm Băng Băng cũng là ngôi sao Trung Quốc Đại Lục đầu tiên đảm nhận vai trò người mẫu khép lại show diễn của nhà thiết kế Stesphane Rolland trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang cao cấp Paris vào năm 2012. Đồng thời, cùng năm đó, cô trở thành đại diện Châu Á duy nhất được trang web thời trang uy tín RCFA bình chọn là “Ngôi sao quốc tế mặc đẹp nhất năm 2012”. Trong vòng 5 năm liên tiếp, Phạm Băng Băng liên tục lọt top 500 người ảnh hưởng nhất nền thời trang toàn cầu. Năm 2017, cô thong dong lên bìa Ấn phẩm TIME châu Á mà sau gần một thập kỷ nghệ sỹ Trung Quốc mới được lên trang bìa này.

Chiếc váy “Long Bào” - Một trong những trang phục ấn tượng nhất của Phạm Băng Băng khi “chinh chiến” tại thị trường quốc tế.

Cận cảnh chiếc váy “Long Bào”được bảo tàng Victoria nổi tiếng của Anh và Albert đưa vào bộ sưu tập vĩnh viễn.

Phạm Băng Băng không hổ với hai chữ “Phạm Gia” mà báo chí dành tặng, khi tròn ba mươi tuổi, người đẹp đã là mặt trời giữa trưa khi được mời làm thành viên Ban giám khảo của Liên Hoan Phim Tokyo lần thứ 24. Năm 2017, cô lại tiếp tục có vinh dự được làm ban giám khảo lần nữa, nhưng lần này là Liên Hoan Phim Cannes danh giá, và cô đã hoàn thành một cách xuất sắc vai trò nặng ký này. Chỉ sau đó một tháng, Băng Phạm được kết nạp vào Viện Hàn Lâm Oscar, chính thức trở thành thành viên Ban Giám khảo cho Lễ trao giải Oscar 2018.

Sau Chương Tử Di, Phạm Băng Băng trở thành đại hoa thứ hai có vinh dự đảm nhiệm vai trò Ban giám khảo 2 LHP, lễ trao giải danh giá nhất Thế Giới Cannes và Oscar.

Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng nổi tiếng với mức độ “giàu có” của mình khi 5 năm liên tiếp từ năm 2013-2017 đứng đầu danh sách 100 nhân vật nổi tiếng có thu nhập cao nhất Showbiz Trung Quốc của Forbes. Trong hai năm 2015, 2016, cô là ngôi sao Châu Á duy nhất liên tiếp 2 năm lọt vào Top diễn viên Nữ thu nhập cao nhất Thế Giới. Đến năm 2017, cô là nghệ sỹ Châu Á duy nhất vào top 100 nhân vật ảnh hưởng nhất Thế giới do tờ TIME Mỹ bình chọn và là một trong hai người phụ nữ toàn Châu Á vinh dự loạt vào top này.

Phạm Gia 5 năm liên tiếp từ năm 2013-2017 đứng đầu danh sách 100 nhân vật nổi tiếng có thu nhập cao nhất Trung Quốc theo Forbes China. Năm 2017, trở thành nghệ sỹ châu Á duy nhất lọt top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới do Tờ TIME (Mỹ) Bình chọn.

Với vai diễn Lý Tuyết Liên trong Movie “Tôi không phải là phan Kim Liên”, giúp Phạm Băng Băng gặt hái được vô số giải Ảnh hậu.

Phạm Băng Băng còn khiến thiên hạ đỏ mắt khi liên tiếp ẵm biết bao giải ảnh hậu, tiêu biểu là chỉ trong năm 2016 và đến giữa năm 2017, cô đã nhận được 2 lần giải ảnh hậu từ Liên Hoan Phim San Sebastian và Kim Kê nhờ nhân vật Lý Tuyết Liên trong movie Tôi không phải Phan Kim Liên. Năm 2017, cô là nhân vật nữ duy nhất của Trung Quốc Lọt top 500 nhà lãnh đạo doanh nghiệp ảnh hưởng nhất ngành công nghiệp giải trí toàn cầu do trang Variety Mỹ bình chọn.

Chỉ trong vòng 1 năm, Phạm Băng Băng thu về tới 4 giải Ảnh hậu danh giá.

Phạm Gia giờ đây đang ở trên đỉnh cao của danh vọng và sự nghiệp, những thành tựu này của cô không phải ai có thể nói có là có được, mà đã được đánh đổi bởi biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu, sự đớn đau. Cô hiện đang có hạnh phúc viên mãn với bạn trai Lý Thần và sẽ sớm lên xe hoa yên bề gia thất. Năm 2018 tới cô sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ với dự án hoành tráng Thắng Thiên Hạ dự sẽ làm mưa làm bão như Võ Mị Nương truyền kỳ.

‘Thắng Thiên Hạ’ hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn rating thứ hai sau ‘Võ Mỵ Nương truyền kỳ’

6. Lý Băng Băng:

Lý Băng Băng là cái tên không xa lạ gì trong lòng những mọt phim Hoa Ngữ, cô là diễn viên góp mặt trong rất nhiều bộ phim cổ trang và kiếm hiệp, từng là tuổi thơ khó thể nào quên nổi của biết bao thế hệ.

Lý Băng Băng ra mắt khán giả vào năm 1994 bằng một vai phụ trong phim Nhất Lộ Đẳng Hậu hợp tác cùng nam tài tử Nhậm Tuyền. 5 năm sau đó là 5 năm thử thách của mỹ nhân họ Lý khi lăn lộn trong khắp các bộ phim với các vai diễn nhỏ lẻ. Đây cũng là 5 năm tích lũy kinh nghiệm và sức lực để cô làm đòn phản công vào năm 1999 với giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên Hoan Phim Quốc Tế Singapore bằng phim điện ảnh Tết Đến Về Nhà.

Đúng với phong hào ‘nữ hoàng của dòng phim kiếm hiệp’ khi cái tên Lý Băng Băng là một cái tên nhẵn mặt trong đa phần các vai diễn cổ trang nổi đình đám ngày đó như Thiếu niên Bao Thanh Thiên, Thiếu niên Trương Tam Phong, Bát đại hào hiệp,… Một trong những vai diễn làm nên tên tuổi của Lý Băng Băng chính là vai Uyển Tâm trong bộ phim Huy Nương Uyển Tâm đã vượt cả phim Nàng Dae Jang Geum của điện ảnh Hàn Quốc và trở thành bộ phim ăn khách nhất của đài CCTV năm 2006.

‘Thiếu niên Bao Thanh Thiên’ - Bộ phim gắn liền với tuổi thơ thế hệ 9x.

Từ ‘Thiếu niên Trương Tam Phong’…

đến ‘Bát đại hào hiệp’, Lý Băng Băng đều gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Với vai diễn trong bộ phim ‘Huy Nương Uyển Tâm’ đã giúp tên tuổi Lý Băng Băng tỏa sáng, bộ phim vượt cả phim Nàng Dae Jang Geum của điện ảnh Hàn Quốc và trở thành bộ phim ăn khách nhất của đài CCTV năm 2006.

Kể từ năm 2005 trở đi, Lý Băng Băng tập trung vào dòng phim điện ảnh, cô chú tâm chọn lựa những vai diễn có chiều sâu và đòi hỏi kỹ năng diễn xuất, đảm bảo về mặt chất lượng và doanh thu phòng vé. Chính sự đầu tư nghiêm túc này đã mang đến cho cô liên tiếp các giải ảnh hậu khiến cái tên Lý Băng Băng trở thành cái tên bất khả chiến bại. Sau hai lần vuột mất giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Kê Bách Hoa thì vào năm 2007, cô đã nhận được giải thưởng đó lần đầu tiên bởi diễn xuất xuất thần trong Vân Thủy Dao. Năm 2009, cô tiếp tục được vinh danh với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 46 nhờ bộ phim Phong Thanh.

Với diễn xuất vô cùng xuất sắc trong movie ‘Phong Thanh’, Lý Băng Băng đã trở thành Ảnh hậu tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 46, lễ trao giải danh giá nhất của điện ảnh Trung Quốc.

Dòng phim mà Lý Băng Băng thường hướng đến là dòng phim hành động đòi hỏi sức bền và khả năng diễn xuất cao bằng ánh mắt, cô từng rất thành công với các phim điện ảnh thuộc thể loại này như Vua Kung Fu, Chậm Thì Chết, Địch Nhân Kiệt Thông Thiên Đế Quốc,… hợp tác cùng với các đàn anh là siêu sao võ thuật nổi tiếng như Thành Long, Lý Liên Kiệt,…

Lý Băng Băng là cái tên quá nổi tiếng trong nước và quốc tế. Năm 2016, cô quay trở lại màn ảnh rộng với dự án phim Meg hợp tác cùng Jason Statham. Đây là dự án Hollywood tiếp theo của Lý Băng Băng, sau khi đóng cặp Mark Wahlberg trong Transformers: Age of Extinction hồi 2014. Phim dự kiến ra rạp Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Bắc Mỹ vào 2/3/2018.

‘Meg’ - Bộ phim kết hợp giữa điện ảnh HollyWood và Hoa Ngữ hứa hẹn sẽ giúp Lý Băng Băng ngày càng tiến xa hơn trên thị trường quốc tế.

Nhìn những thành tựu đáng gờm này của các đàn chị đi trước, liệu các thế hệ tiểu hoa sau có thể vượt mặt vươn lên được thành đại hoa đán hay không? Có thể còn nhiều nghi ngờ, song thời gian còn dài, các nàng tiểu hoa hãy dùng thực lực để chứng minh và nhận được nhiều giải thưởng đẳng cấp để nâng cao vị thế.

Miên Nữ (Theo Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nhin-nhung-thanh-tuu-cua-dai-hoa-nhu-nay-lieu-sau-co-vuot-qua-p-2-1651145.html