Nhìn những hình ảnh kinh hoàng này còn ai muốn nhuộm tóc?

Thuốc nhuộm tóc từ lâu đã trở thành một 'công cụ' để làm đẹp, để trẻ hóa hay để thể hiện đẳng cấp. Thế nhưng, không phải ai cũng biết hết được những tác hại khủng khiếp của thuốc nhuộm đối với sức khỏe.

Cô gái trẻ Riley O'Brien, 18 tuổi, ở Anh, mới đây bị mù tạm thời trong 2 ngày, chân tóc có đầy vảy mủ sau khi bị phản ứng dị ứng với thuốc nhuộm tóc.

Cô gái trẻ Riley O'Brien, 18 tuổi, ở Anh, mới đây bị mù tạm thời trong 2 ngày, chân tóc có đầy vảy mủ sau khi bị phản ứng dị ứng với thuốc nhuộm tóc.

Năm ngoái, cô gái tên Gemma Williams (24 tuổi, người Anh) đã bị nhiễm trùng máu sau khi bôi thuốc nhuộm đen lên tóc. Các bác sĩ tại bệnh viện Manchester Royal (Anh) nói với Williams rằng, nếu cô đến bệnh viện chỉ chậm một giờ sẽ chết vì nhiễm độc.

Cũng trong đầu năm 2017, cô giáo Triệu, 47 tuổi, người Đại Liên, Trung Quốc đã tử vong sau 10 ngày đi nhuộm tóc do dị ứng với thuốc nhuộm.

Theo chia sẻ của cô Jo Thomson sống tại Margate, Kent, Anh, người cũng dị ứng với thuốc nhuộm tóc thì: "Sau khi nhuộm thuốc nhuộm tóc lên đầu, tôi cảm giác như có ai đó đổ xăng lên đầu và thắp lửa như ngọn đuốc cháy bùng trên đầu, thật kinh hoàng".

Theo Daily Mail, Chemese Armstrong (35 tuổi), một vlogger thể dục tại Texas (Mỹ), cũng từng bị biến dạng khuôn mặt vì dị ứng thuốc nhuộm tóc.

Năm ngoái, nữ sinh trung học 16 tuổi Tylah Durie, ở bang Victoria, Australia, cũng phải nhập viện khi mắt cô gần như mù do dị ứng với thuốc nhuộm tóc.

Tylah đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch và hoảng sợ, các bác sĩ nói rằng nếu không được xử lý nhanh thì nữ sinh này có thể bị mù.

Trên thực tế, các bệnh viện thường xuyên tiếp nhận những trường hợp bị viêm da tiếp xúc do dị ứng với thuốc nhuộm tóc. Tỷ lệ bệnh nhân dị ứng thuốc nhuộm tóc rất cao, gấp nhiều lần so với tiếp xúc với các loại hóa mỹ phẩm khác.

Thuốc nhuộm tóc thường gây mẫn cảm chéo nên nhiều người từng bị dị ứng với loại thuốc nhuộm này khi đổi sang loại khác vẫn bị. Đây là loại dị ứng muộn.

Thường những lần đầu nhuộm tóc, dị ứng có thể xảy ra sau 1-2 hay 3 ngày. Những lần sau, dị ứng có thể đến nhanh hơn, sau vài giờ nhuộm.

Vì vậy, trước khi đi nhuộm, nên tìm hiểu chọn lựa, tham khảo ý kiến để chọn cho mình một loại thuốc nhuộm phù hợp và hạn chế tối đa ảnh hưởng của nhuộm tóc gây ra.

Để tránh rủi ro, trước khi sử dụng thuốc nhuộm nên bôi 1 chút vào phần trong của cánh tay hoặc sau tai, quan sát từ 2-4 ngày, nếu không bị dị ứng thì mới tiến hành nhuộm tóc. Ảnh: Internet.

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nhin-nhung-hinh-anh-kinh-hoang-nay-con-ai-muon-nhuom-toc-1144305.html