Nhìn lại sự nghiệp lẫy lừng của tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung

Nhà văn Kim Dung được cho là cha đẻ của dòng truyện kiếm hiệp (hay truyện chưởng), với các tác phẩm có nhiều ảnh hưởng tới các thế hệ độc giả như Anh hùng Xạ điêu, Cô gái Đồ Long, Tiếu ngạo Giang hồ.

 Nhà văn Kim Dung, tiểu thuyết gia tiếng Hoa có nhiều độc giả nhất thế giới, vừa qua đời hôm 30/10 tại Hong Kong, thọ 94 tuổi (Nguồn: SCMP)

Nhà văn Kim Dung, tiểu thuyết gia tiếng Hoa có nhiều độc giả nhất thế giới, vừa qua đời hôm 30/10 tại Hong Kong, thọ 94 tuổi (Nguồn: SCMP)

Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung (Louis Cha Leung-yung), sinh năm 1924 tại Hàng Châu, Chiết Giang, được cho là người khai sinh ra trường phái kiếm hiệp (hay truyện chưởng) trong văn học Trung Hoa, với 300 triệu bản sách được bán khắp thế giới.

Sự nghiệp viết tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung bắt đầu từ năm 1955, khi ông 31 tuổi với tác phẩm đầu tay Thư Kiếm Ân Cừu lục, đăng hàng ngày trên Hương Cảng Tân báo với bút danh Kim Dung, cái tên sau đó trở thành lừng lẫy.

Trong suốt sự nghiệp cầm bút, Kim Dung đã hoàn thành tổng cộng 14 tiểu thuyết và 1 truyện ngắn. Hầu hết trong số đó đều được đặt trong những bối cảnh có thật của lịch sử phong kiến Trung Quốc. Các tác phẩm nổi tiếng nhất có thể kể tới là Anh hùng Xạ điêu, Ỷ thiên Đồ Long ký, Lộc Đỉnh ký, Tiếu Ngạo Giang hồ

Năm 1959, Kim Dung cùng người bạn thân Trầm Bảo Tân lập ra tờ Minh Báo. Với những bài viết chính luận sắc sảo, ông đã đưa Minh Báo tới nhiều thành công.

Năm 1972, sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết cuối cùng, ông chính thức nghỉ hưu và dành thời gian sau đó để biên tập, chỉnh sửa lại các tác phẩm của mình.

Các tác phẩm của Kim Dung tạo ra cả một 'hệ sinh thái' với các tác phẩm ăn theo như truyện tranh, phim (truyền hình lẫn điện ảnh) hay video game...

Phim Thần điêu Hiệp lữ do TVB thực hiện năm 1983 với Lưu Đức Hoa và Trần Ngọc Liên

Kim Dung ký tặng sách cho tỷ phú Jack Ma, người luôn nói rằng mình chịu nhiều ảnh hưởng từ cha đẻ của tiểu thuyết võ hiệp

Thủ bút của Kim Dung tặng Jack Ma

Kim Dung nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Hong Kong nhờ những đóng góp của mình cho văn học và xã hội

Bản Anh hùng Xạ điêu của TVB năm 1983 với diễn xuất của Huỳnh Nhật Hoa và Ông Mỹ Linh (Nguồn: ST)

Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ trong Lộc Đỉnh Ký năm 1984

Bản Anh hùng Xạ điêu do Trung Quốc thực hiện năm 2003 với Châu Tấn và Lý Á Bằng

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhin-lai-su-nghiep-lay-lung-cua-tieu-thuyet-gia-vo-hiep-kim-dung/532709.vnp