Nhìn lại những kỷ lục đầu tiên trong bầu cử Tổng thống Mỹ

Bầu cử Tổng thống Mỹ là một trong những sự kiện quan trọng được dư luận thế giới quan tâm và theo dõi sát sao. Một số kỷ lục đầu tiên được ghi nhận trong cuộc đua vào Nhà Trắng khiến công chúng thích thú.

Trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ, Victoria Woodhull xác lập một kỷ lục ấn tượng. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên chạy đua vào Nhà Trắng.

Trong lịch sử bầu cử Tổng thống Mỹ, Victoria Woodhull xác lập một kỷ lục ấn tượng. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên chạy đua vào Nhà Trắng.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1872, Victoria Woodhull là ứng viên đảng Bình quyền.

Đối thủ chức Tổng thống Mỹ của bà là: Ulysses S. Grant thuộc đảng Cộng hòa và ông Horace Greeley từ đảng Dân chủ.

Dù không giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhưng bà Woodhull trở thành người phụ nữ tiên phong tranh cử chức chủ nhân Nhà Trắng. Bà đi con đường mà chưa phụ nữ nào trước đó lựa chọn.

John F. Kennedy là Tổng thống Mỹ thiết lập được nhiều kỷ lục khi trở thành chủ nhân Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 1960.

Ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên chào đời ở thế kỷ 20, đồng thời cũng là Tổng thống theo đạo Công giáo đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Thêm nữa, ông Kennedy là Tổng thống Mỹ trẻ tuổi nhất khi trở thành người đứng đầu đất nước khi 44 tuổi.

Barack Obama là ứng viên da màu duy nhất từng đắc cử Tổng thống Mỹ, trong cuộc bầu cử năm 2008.

Ông Obama tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào đầu năm 2009. Ông chạy đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ 2 và tái đắc cử vào năm 2012.

Theo đó, ông Obama giữ chức Tổng thống Mỹ 2 nhiệm kỳ liên tiếp trong 8 năm (từ năm 2009 - 2017).

Mời độc giả xem video: Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức bắt đầu. Nguồn: VTC1

Tâm Anh (Theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhin-lai-nhung-ky-luc-dau-tien-trong-bau-cu-tong-thong-my-1426190.html