Nhìn lại những hình ảnh chung của Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm: Tình cảnh bây giờ hoàn toàn trái ngược nhau!

Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba đã từng hợp tác cùng nhau trong Running man 5 và từng được đông đảo khán giả quan tâm yêu thích.

Khi đó, có không ít fan của Lộc Hàm đã cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba dựa vào độ hot của nam ca sỹ dẫn đến tranh luận gay gắt giữa hai fandom. Kể từ đó tới nay đã 2 năm qua đi, một lần nữa Địch Lệ Nhiệt Va và Lộc Hàm lại có cơ hội đứng cạnh nhau, tuy nhiên nhân khí (danh tiếng, lượng fan hâm mộ) và địa vị của cả hai dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Từ khi Lộc Hàm công bố tình cảm, “Lục địa CP” của Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba được xem như tự động giải tán. Điều này khiến vô số fan hâm mộ luyến tiếc. Cũng từ đó, Địch Lệ Nhiệt Ba là Lộc Hàm dường như ít tương tác với nhau hơn.

Một điều vô cùng trùng hợp, đó là cả Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba đều từng tham gia show Sáng tạo doanh. Gần đây, chương trình này đã đăng một đoạn clip chuyên đề vũ đạo trong Sáng tạo doanh 2020. Trong đó đều có các tác phẩm của Vương Nhất Bác, Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm. Điều này đã khiến fan hâm mộ của Lục địa CP trước đây một lần nữa “dậy sóng”.

Trong đoạn clip này, Địch Lệ Nhiệt Ba giữ vững vị trí trung tâm, còn Vương Nhất Bác và Lộc Hàm lần lượt ở bên trái và bên phải nữ diễn viên. Tiếp đó, cư dân mạng còn tinh ý phát hiện tên đoạn clip chỉ nhắc đến Vương Nhất Bác và Địch Lệ Nhiệt Ba mà không hề có Lộc Hàm.

Có cư dân mạng cho rằng điều này hàm ý so sánh nhân khí giữa các ngôi sao, cũng có ý kiến bày tỏ trang web chỉ sắp xếp theo thứ tự mùa 1, 2, 3 không hề có ý so sánh. Hàm ý thực chất e rằng chỉ có chương trình và trang web mới biết rõ.

Hai năm là khoảng thời gian khá dài để thay đổi rất nhiều việc. Những khán giả đã từng cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba dựa hơi, ké fame Lộc Hàm, hiện tại đã có cái nhìn hoàn toàn ngược lại.

Lộc Hàm xuất thân là cựu thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO và EXO-M, anh từng là một ngôi sao có nhân khí cao nhất trong “thiên triều tứ tử”. Năm 2014, Lộc Hàm đã được ghi tên vào cuốn sách Kỷ lục thế giới Guinness là “Người có số bình luận nhiều nhất trong một trạng thái đăng tải trên Sina Weibo”. Sau khi tham gia Running man, nhân khí và sức ảnh hưởng của Lộc Hàm lại càng bùng nổ hơn.

Còn Địch Lệ Nhiệt Ba khi tham gia chương trình này chỉ là một gương mặt mới của làng giải trí. Khoảng cách nhân khí giữa Nhiệt Ba và Lộc Hàm khi đó cực kỳ lớn, cho nên khi “Lục địa CP” lên hot-search đã có không ít fan của Lộc Hàm tỏ ra bất mãn.

Tháng 1 năm 2017, Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai chính trong Lý Huệ Trân xinh đẹp, phiên bản Trung Quốc của bộ phim truyền hình Hàn Quốc She Was Pretty. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả trong suốt thời gian phát sóng và có hơn 7 tỷ lượt xem trực tuyến.

Nhờ đó, Địch Lệ Nhiệt Ba giành giải Thị Hậu Kim Ưng, tuy giải thưởng Thị Hậu của Nhiệt Ba bị xuyên tạc thành “Thủy Hậu” và nữ diễn viên phải gánh chịu không ít gạch đá sau giải thưởng này. Nhưng không thể phủ nhận rằng nhân khí và lưu lượng của Nhiệt Ba ngày càng đi lên. Còn Lộc Hàm lại thất bại với Pháo đài Thượng Hải, sự nghiệp của cả hai đi theo hai hướng ngược nhau.

Hiện tại, phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba – Hạnh phúc trong tầm tay đang được phát sóng với sự quan tâm cao độ của khán giả. Dự án phim Trường Ca hành của nữ diễn viên hợp tác cùng Ngô Lỗi cũng đang gấp rút khởi quay. Còn Lộc Hàm chỉ có duy nhất một bộ phim mạng đang đợi phát sóng, hơn nữa lại là vai phản diện.

Có cư dân mạng bình luận rằng: “Địch Lệ Nhiệt Ba và Lộc Hàm khi chung khung ảnh vẫn có mọt người là ngôi sao lưu lượng, chỉ có điều danh hiệu này đã từ Lộc Hàm chuyển sang Nhiệt Ba”.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nhin-lai-nhung-hinh-anh-chung-cua-dich-le-nhiet-ba-va-loc-ham-7535619.html