Nhìn lại những bức ảnh đẹp nhất của 'Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư': Dù bị chê nhiều nhiều hơn khen nhưng nhìn vẫn rất 'sướng' mắt

Ban đầu, tạo hình của Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba bị chỉ trích là 'như người nước ngoài', nhưng càng về sau, tổ tạo hình đã cho hai diễn viên chính những bộ trang phục rất mang đậm tính chất tiên hiệp, huyền huyễn, nhìn thực sự 'đã' mắt.

Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư'三生 三世 枕上 ra mắt ngày 22 tháng 1/2020. Bộ phim dài 58 tập tập trung vào sự vướng mắc dài 2000 năm giữa Đế Cơ Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và Đông Hoa Đế Quân của tứ hải bát hoang (Cao Vỹ Quang thủ vai) và tình yêu của họ tồn tại bất chấp vô số thử thách và đau khổ kéo dài suốt ba kiếp.

Câu chuyện của Bạch Phượng Cửu và Đông Hoa Đế Quân bắt đầu khi Đông Hoa Đế Quân giải cứu cô khỏi một con quái vật tấn công cô khi đang thực hành tu luyện trên núi. Để trả ơn, Bạch Phượng Cửu khăng khăng trả nợ cho Đông Hoa Đế Quân bằng cách theo anh vào trận chiến với ma tộc, nơi cô sớm nhận ra rằng cảm giác ban đầu của lòng biết ơn đã chuyển thành cảm giác của tình yêu.

Nhưng Đông Hoa trong hàng ngàn năm đấu tranh chống lại cái ác đã quên mất tình yêu nghĩa là gì.

Bạch Phượng Cửu bước vào vùng đất mơ của Công chúa A Lan Nhược, sống lại cuộc sống khó khăn của công chúa mãi mãi, cho đến khi Đông Hoa tìm cách đưa Bạch Phượng Cửu trở lại. Nhưng một kết thúc có hậu vẫn không xảy ra với hai người, như một sự phức tạp khác đe dọa chia cách đôi tình nhân định mệnh.

Phim Tam sinh tam thế - Chẩm Thượng Thư lên sóng 45 ngày, tổng lượt view tích lũy đạt 5,5 tỷ. Điểm Douban của phim tăng từ 5.9 (lúc mới mở) lên 6.1 với 185.000 lượt đánh giá.

Sau khi phim hạ màn, khá nhiều khán giả vẫn dành những lời khen ngợi cho phim như càng về sau phim càng hấp dẫn hơn, diễn xuất Cao Vỹ Quang rất khá khi đóng kiểu vai “ba trong một”. Thậm chí, dù có bị chê dài dòng lê thê nhưng nhìn tổng quan, Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư là tác phẩm có đầu tư, hậu kì rất chỉn chu, được chấm 8/10…

Nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba tuy được khen xinh, nhưng chỉ hợp lúc diễn những đoạn dễ thương, còn khi diễn bi thì “không tới”. Tạo hình của cô cũng chưa tạo ra cảm giác thuyết phục, nhìn tổng thể vẫn nhiều thiếu sót.

Ban đầu, tạo hình của Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba bị chỉ trích là “như người nước ngoài”, nhưng càng về sau, tổ tạo hình đã cho hai diễn viên chính những bộ trang phục rất mang đậm tính chất tiên hiệp, huyền huyễn, nhìn thực sự “đã” mắt. Cao Vỹ Quang đầy tiên khí, nhưng không mất đi vẻ uy nghiêm, thâm trầm; trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn sở hữu những bộ cách đầy màu sắc biến hóa, đa dạng, phù hợp với khí chất trẻ con, đáng yêu của cô nàng đến từ Tân Cương!

DAO DAO

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/phim-truyen-hinh/nhin-lai-nhung-buc-anh-cua-tam-sinh-tam-the-cham-thuong-thu-du-bi-7150623.html