Nhìn lại loạt 'phốt' khiến Triệu Vy trở thành mỹ nhân bị ghét nhất nhì làng giải trí Trung Quốc

Được nhớ đến với hình tượng thẳng thắn, đáng yêu trong Hoàn Châu cách cách, nhưng ngoài đời Triệu Vy lại là nữ nghệ sĩ bị ghét nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Tại sao lại như vậy?

Đêm 26/9, cánh paparazzi tóm được khoảnh khắc Triệu Vy xuất hiện tại siêu thị cùng một người đàn ông lạ. Cả hai diện trang phục thể thao trẻ trung, đeo khẩu trang kín mặt. Theo quan sát, người đàn ông này có vẻ kém tuổi Triệu Vy. Sau khi mua sắm, chàng trai lạ mặt còn ân cần theo sát giúp “én nhỏ” xách đồ.

Triệu Vy được cho là đang sống chung với thiếu gia giàu có.

Triệu Vy được cho là đang sống chung với thiếu gia giàu có.

Hình ảnh của cả hai khiến công chúng không khỏi nghi vấn phải chăng Triệu Vy đã có tình mới giữa lùm xùm ly hôn với Huỳnh Hữu Long, nam doanh nhân đang vỡ nợ với khoản tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Một số nguồn tin cho hay, người đàn ông đi cùng Triệu Vy tên Kha Dục Danh, là “phú nhị đại”, tốt nghiệp đại học tại London. Mẹ anh là đại gia trong lĩnh vực công nghệ sinh học, sở hữu hơn 20 công ty trải dài khắp Trung Quốc. Bản thân Kha Dục Danh cũng nắm giữ vị trí giám đốc điều hành tại doanh nghiệp của gia đình và có niềm đam mê với nhiếp ảnh. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn im lặng trước vụ việc.

Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long chưa tuyên bố ly hôn, song hồi tháng 6 vừa rồi, dân mạng phát hiện cô xóa sạch mọi hình ảnh của chồng trên trang cá nhân. Đáng nói đây không phải lần đầu “én nhỏ” vướng vào những scandal gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng.

Triệu Vy và đạo diễn Lý Phi.

Trước đó, đầu năm 2019, cô bị bắt gặp có nhiều cử chỉ thân mật với đạo diễn Lý Phi ở một nhà hàng tại Bắc Kinh. Nhiều góc ảnh cho thấy nam đạo diễn đã hôn nàng Tiểu Yến Tử. Ở một góc quay khác, nữ diễn viên còn ghé sát người về phía Lý Phi, chỉ tay vào má như thể chủ động cho một nụ hôn.

Những hình ảnh này làm dấy lên tin đồn Triệu Vy “cắm sừng” chồng. Tuy nhiên sau đó cô lên tiếng thanh minh đó không phải là hôn. Do nói chuyện ở nhà hàng rất ồn ào nên họ phải kề sát mặt. Đó chỉ là buổi gặp mặt trao đổi bình thường vì hai người sắp hợp tác. Hơn nữa một nam đạo diễn khác cũng có mặt ở bữa tiệc. Tuy nhiên lời giải thích này có vẻ vẫn không làm thỏa mãn công chúng, họ vẫn đặt dấu hỏi lớn về cuộc hôn nhân của Triệu Vy.

Ngoài scandal tình ái, Triệu Vy từng 2 lần mất điểm vì vướng lùm xùm gian lận chứng khoán. Cụ thể cuối năm 2018 Triệu Vy và chồng bị xử phạt hành chính về hành vi gian lận chứng khoán. Theo đó, cặp đôi bị cấm đảm đương chức vụ chủ chốt tại các công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải đồng thời bị cấm giao dịch trong vòng 5 năm.

Vào tháng 11/2017, vợ chồng nàng Tiểu Yến Tử cũng bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong chuyển nhượng cổ phần, cung cấp thông tin sai lệch, gây nhiễu loạn thị trường chứng khoán, thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư. Với hành vi này hai người bị cấm tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm, đồng thời nộp phạt hành chính khoản tiền hơn 2 tỷ đồng. Cá nhân Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long mỗi người cũng phải nộp phạt 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng).

Chưa dừng lại, vợ chồng Triệu Vy còn phải đối mặt với vụ kiện dân sự khi có đến trên dưới 500 đơn vị đứng ra khởi tố, yêu cầu bồi thường số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Thời điểm đó dư luận cho rằng, hành động của ngôi sao Tân dòng sông ly biệt còn đáng lên án hơn tội Trốn thuế của Phạm Băng Băng vì lợi dụng lòng tin của nhiều người để trục lợi cho bản thân. Không ít người đứng lên kêu gọi tẩy chay, yêu cầu Triệu Vy rời showbiz. Thay vì “én nhỏ” dân mạng gán cho Triệu Vy những từ ngữ mỉa mai như “diều hâu” hay “lừa đảo”…

Triệu Vy và nữ văn sĩ Quỳnh Dao.

“Một bước thành sao” nhờ vai diễn Tiểu Yến Tử, những gì Triệu Vy có được ngày hôm nay không thể bỏ qua sự nâng đỡ của nữ văn sĩ Quỳnh Dao – tác giả tiểu thuyết Hoàn Châu cách cách.

Tuy nhiên, năm 1999, khi sự nghiệp đang lên, “én nhỏ” vướng vào ồn ào phá vỡ hợp đồng với Quỳnh Dao vì bận rộn quay phim, quay quảng cáo. Cô bị chỉ trích “ăn cháo đá bát", phản bội người đã giúp mình. Nhận ra sai lầm, nữ diễn viên đã viết thư tạ lỗi: “Xin tha lỗi cho hành vi vô tâm của 1 người trẻ tuổi, non dạ”. Đến năm 2014, Triệu Vy lại bị Quỳnh Dao tố “qua cầu rút ván”. Sau này, cô phải thường xuyên qua lại hỏi thăm “ân nhân”, hàn gắn mối quan hệ có dấu hiệu rạn vỡ.

Nhưng có lẽ một trong những scandal khiến sự nghiệp Triệu Vy lao đao nhất phải kể tới việc mặc đầm họa tiết cách điệu từ quốc kỳ Nhật Bản vào năm 2001. Sự việc đã thổi bùng làn sóng giận dữ trong dư luận. Ngôi sao sinh năm 1976 bị công kích, xem như tội đồ, là kẻ phản quốc. Đỉnh điểm, trong một buổi biểu diễn, cô bị một người đàn ông bất ngờ lao từ phía sau cánh gà, đẩy ngã, túm tóc rồi dội chất thải thẳng vào lưng áo. Lúc đó Triệu Vy chỉ biết ôm mặt chạy đi trước sự ngỡ ngàng của khán giả.

Dù đã công khai xin lỗi nhưng sau bê bối này sự nghiệp của Triệu Vy sa sút nghiêm trọng. Từ năm 2001-2003, cô bị cấm xuất hiện trên truyền hình, không được đóng phim, chụp ảnh. Loạt lùm xùm còn ảnh hưởng đến doanh thu các bộ phim mà cô góp mặt. Giới truyền thông gọi Triệu Vy là “thuốc độc phòng vé”. Phải đợi dư luận nguôi ngoai, cô mới dần lấy lại được ánh hào quang.

Triệu Vy bị đồng nghiệp nam "cưỡng hôn".

Năm 2016, Triệu Vy lại đứng trước làn sóng chỉ trích mạnh mẽ khi để Đới Lập Nhẫn góp mặt trong tác phẩm mà cô là đạo diễn. Đáng nói, nam diễn viên được cho là người bị khán giả Trung Quốc ghét bỏ vì quan điểm chính trị khác biệt. Ngôi sao Hoàn Châu cách cách còn từng lộ ảnh ăn nhậu, bị nam diễn viên Cát Ưu “cưỡng hôn”, hay lùm xùm “đá” người yêu khi nổi tiếng.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhin-lai-loat-phot-khien-trieu-vy-tro-thanh-my-nhan-bi-ghet-nhat-nhi-lang-giai-tri-trung-quoc-a491177.html