Nhìn lại loạt động thái làm 'tan băng' trong mối quan hệ Nga-Ukraine

Nga và Ukraine gần đây liên tục có những động thái góp phần cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

Sáng ngày 7/9, các máy bay chở tù nhân Nga và Ukraine hạ cánh xuống sân bay Moscow và Kiev, hoàn tất vụ hoán đổi tù nhân với định dạng 35 đổi 35. Ảnh: Máy bay Nga xuất hiện ở sân bay quốc tế Borispil ngoại ô Kiev (Ukraine). Ảnh: Reuters.

Động thái này được coi là một bước quan trọng trong việc "hạ nhiệt" căng thẳng Nga-Ukraine, tạo điều kiện giải quyết tình trạng xung đột ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Các tù nhân Ukraine được người thân đón tại Sân bay quốc tế Borispil ở Kiev. Ảnh: Reuters.

Vài ngày sau khi cuộc trao đổi tù nhân lịch sử giữa hai nước hoàn tất, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: RT.

Điện Kremlin thông báo, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã thảo luận về cuộc xung đột ở miền đông Ukraine cũng như giải pháp để ổn định tình hình khu vực này. Ảnh: Youtube.

"Hai bên nhất trí rằng cuộc trao đổi tù nhân là bước đi quan trọng trong việc hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine cũng thảo luận về triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột kéo dài giữa Kiev với Cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng", trích thông báo của Điện Kremlin. Ảnh: Union.

Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9/12 có cuộc hội đàm đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ Normandy được tổ chức tại Paris (Pháp). Ảnh: 4 nhà lãnh đạo của Bộ tứ Normandy trong cuộc họp tại Pháp. Ảnh: AP.

Sau cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đồng ý một số biện pháp giảm leo thang xung đột Ukraine. Ảnh: Ruptly.

Trong một tuyên bố đưa ra sau hội nghị, các bên đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn hoàn toàn ở miền Đông Ukraine trước cuối năm 2019; rút quân khỏi các khu vực xung đột trước tháng 3/2020, đồng thời nhất trí thúc đẩy việc trao đổi toàn bộ tù nhân vào cuối năm 2019. Ảnh: Unian.

Cuối tháng 12/2019, Ukraine và phe ly khai ở miền Đông thân Nga hoàn tất cuộc trao đổi tù nhân mà hai bên bắt giữ trong cuộc xung đột 5 năm qua. Ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy chào đón mọi người tại sân bay quốc tế Boryspil ở ngoại ô Kiev ngày 29/12. Ảnh: Reuters.

Quy trình trao đổi tù nhân diễn ra tại một trạm kiểm soát an ninh gần thành phố công nghiệp Horlivka ngày 29/12. Với lần trao đổi toàn bộ tù nhân này, chính phủ Ukraine trao trả 120 phần tử ly khai, trong khi các lực lượng miền đông trả 76 tù nhân. Ảnh: AP.

Sau cuộc trao đổi tù nhân, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã ra tuyên bố chung, trong đó hoan nghênh động thái này của Ukraine và phe ly khai thân Nga. Việc các bên tiến hành trao đổi toàn bộ tù nhân được coi là bước đi lớn góp phần cải thiện mối quan hệ giữa Nga và Ukraine. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem video: Ukraine và phe ly khai ở miền Đông hoàn tất cuộc trao đổi tù nhân mà hai bên bắt giữ trong cuộc xung đột 5 năm qua (Nguồn: Al Jazeera)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nong-sau/nhin-lai-loat-dong-thai-lam-tan-bang-trong-moi-quan-he-nga-ukraine-1324338.html