Nhìn lại Lễ hội mô tô Harley-Davidson 'Day of H.O.G' tại Hà Nội

Là sự kiện chào mừng sinh nhật CLB Harley-Davidson Hanoi Chapter, tuy nhiên Day of H.O.G còn là dịp để hơn 300 biker tới từ mọi miền Đất nước hội tụ.

H.O.G (Harley Owners Group) Hanoi Chapter của những người chơi xe Harley-Davidson tại Hà Nội là một nhánh nhỏ trong "đại gia đình" CLB H.O.G toàn cầu - được thành lập vào năm 1983, do chính hãng Harley-Davidson thành lập và bảo trợ. Dù đã hoạt động từ năm 2011, tuy nhiên phải tới năm 2014 H.O.G Hanoi Chapter mới được Harley-Davidson công nhận, chính thức là thành viên thứ 3351 của H.O.G toàn cầu. Kể từ đó tới nay, mỗi năm H.O.G Hanoi Chapter lại tổ chức một sự kiện sinh nhật thường nhiên hoành tráng với tên gọi Day of H.O.G.

Được tổ chức tại Hà Nội trong ngày thứ 7 (24/3/2018), Day of H.O.G 2018 đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện chỉ dành riêng cho xe Harley-Davidson, trở thành ngày hội lớn dành cho những người chơi mô tô tại Hà Nội, các tỉnh thành lân cận và thậm chí còn từ khắp mọi miền Đất nước. Những con số thống kê đã chứng minh rõ điều này: có tổng cộng hơn 300 chiếc mô tô góp mặt tại Day of H.O.G - trong đó có hơn 100 xe Harley-Davidson, tới từ hơn 80 câu lạc bộ mô tô lớn nhỏ và những người chơi xe độc lập.

Có thể nói, ít có sự kiện về xe nào tại Việt Nam lại quy tụ được một lượng mô tô lớn đến như vậy. Cũng giống như nhiều lễ hội mô tô khác từ trước tới nay, Day of H.O.G không thể thiếu được màn diễu hành hoành tráng với những "chiến mã" 2 hoặc 3 bánh. Với số xe tham gia rất đông, đoàn diễu hành của Day of H.O.G 2018 đã gây sự chú ý mỗi khi họ lăn bánh qua các cung đường tại thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh diễu hành, Day of H.O.G 2018 còn có các tiết mục ca nhạc, DJ, trình diễn nghệ thuật... sôi động, cũng như tiệc nhẹ để phục vụ các biker tham dự. Tuy nhiên, một điểm đặc biệt của lễ hội năm nay đó là sự xuất hiện của một khu vực riêng với các cọc tiêu xếp thành sa hình, nhằm phục vụ các bài học SAFE RIDING SKILL - Tập huấn lý thuyết kỹ năng lái xe an toàn. Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong nước được đào tạo quốc tế và các chuyên gia đến từ Mỹ, các biker đã có dịp được học cách điều khiển mô tô an toàn.

Một số bài học/bài tập được hướng dẫn tại Day of H.O.G 2018 bao gồm: kỹ năng điều khiển xe phân khối lớn chạy theo đội hình đội/ nhóm/dẫn đoàn, cung cấp kiến thức về các ký hiệu, nhận biết, truyền tới người sau theo qui chuẩn của HOG toàn cầu và có thể áp dụng trong bất cứ chuyến đi đường trường nào của các biker.

Một số người chơi xe mô tô cũng đã thể hiện kỹ năng điều khiển xe điêu luyện của mình khi có thể "vần" những chiếc Harley-Davidson thuộc dòng touring như Street Glide, Road Glide, Ultra Classic... nặng khoảng 4 tạ và hình dáng đồ sộ một cách nhẹ nhàng qua các cọc tiêu xếp thành những khúc cua gấp, vòng tròn hẹp một cách dễ dàng. Họ cũng đã thu hút một lượng lớn khán giả đến với khu vực SAFE RIDING SKILL.

Được tổ chức từ 14h tới 21h, Day of H.O.G 2018 đã khép lại một cách thành công, để lại những ấn tượng sâu sắc. Đối với H.O.G Hanoi Chapter, bước sang năm tuổi thứ 5, CLB này sẽ tiếp tục là một trong những điểm đến của những người chơi xe Harley-Davidson tại Hà Nội, để họ có thể chinh phục những cung đường và tham gia vào các hoạt động xã hội, thiện nguyện ý nghĩa.

Một số hình ảnh tại Day of H.O.G 2018:

Một góc bãi đỗ xe tại lễ hội.

Harley-Davidson V-Rod độ "bánh béo".

Harley-Davidson CVO Breakout 2017 độ mâm.

Dàn mô tô Royal Enfield với kiểu dáng cổ điển.

Các nữ PG cưỡi trên dàn Harley-Davidson "khủng".

Những cô gái cá tính trên một chiếc sidecar Ural.

Ảnh, video: Nguyễn Huy

Nguyễn Huy

(Theo Nghe nhìn Việt Nam)

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/nhip-song/nhin-lai-le-hoi-mo-to-harleydavidson-day-of-hog-tai-ha-noi-24712.html