Nhìn lại hoạt động của Chủ tịch nước tại Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ

Chủ tịch nước tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 (từ ngày 26-27/11) theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Madagascar.

Sáng 25/11 (giờ địa phương), chuyên cơ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ivato, Madagascar trong chuyến đi dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Madagascar Hery Rajaonarimampianina và Phu nhân.

Thủ tướng Madagascar Olivvier Solonandrasana đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay quốc tế Ivato.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân ký sổ lưu niệm tại sân bay quốc tế Ivato.

Sau lễ đón tại sân bay và lễ đón chính thức được tổ chức long trọng tại Phủ Tổng thống Madagascar, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Madagascar Hery Raiaonarimampianina.

Tổng thống Madagascar Hery Rajaonarimampianina bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Madagascar nhân dịp dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16. Tổng thống nhấn mạnh, đây là chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng khi lần đầu tiên một Chủ tịch nước Việt Nam đến Madagascar.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hery Rajaonarimampianina đã chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về Hợp tác thương mại gạo giữa Việt Nam và Madagascar.

Chiều 25/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và đặt vòng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Sau đó, Chủ tịch nước đã và Phu nhân cùng đoàn đại biểu đến thăm và nói chuyện với cộng đồng người Madagascar gốc Việt ở Madagascar.

Chủ tịch nước hết sức chia sẻ với cộng đồng người gốc Việt ở Madagascar về những khó khăn trong cuộc sống và bày tỏ sự trân trọng tinh thần hướng về quê cha đất tổ của bà con. Chủ tịch nước khẳng định: “Là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như bà con trong nước luôn quan tâm sâu sắc và dõi theo từng bước trưởng thành của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Madagascar gốc Việt”.

Sáng 26/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Trung tâm Hội nghị ở Thủ đô Antananarivo.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cộng đồng Pháp ngữ đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, nhất là trong việc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, mức sống của người dân, bảo vệ môi trường, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Việt Nam hoan nghênh Cộng đồng Pháp ngữ đã nỗ lực thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ, văn hóa, bảo vệ và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa, tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên với các nước trên thế giới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh chung với Trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị.

Chiều 27/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các nhà lãnh đạo các nước thành viên Cộng đồng các nước Pháp ngữ đã dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 tại Trung tâm Hội nghị Ivato ở Thủ đô Antananarivo, Madagascar.

Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Antananarivo và 13 nghị quyết, đề ra các biện pháp định hướng cho các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ trong thời gian tới trên các lĩnh vực hòa bình, an ninh, chống khủng bố, đa dạng ngôn ngữ và văn hóa, giáo dục, hợp tác kinh tế, phát triển bền vững, thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và văn hóa, y tế, năng lượng...

Bên lề Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 tại Madagascar, chiều 26/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc gặp song phương với nguyên thủ, lãnh đạo và trưởng đoàn các nước thành viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ gồm Pháp, Thụy Sỹ, Cote D'Ivore, Senegal, Cộng hòa Chad, Mauritius, Cameroon và Serbia.

Chiều 27/11, tiếp tục hoạt động tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Wallonie-Bruselles (Bỉ) Rudy Demotte và Trưởng đoàn Ai Cập Ibrahim Mahlab.

Minh Nguyệt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhin-lai-hoat-dong-cua-chu-tich-nuoc-tai-hoi-nghi-cap-cao-phap-ngu-40068.html