Nhìn lại Hoa hậu Việt Nam 2016, BTC nói gì về những lùm xùm?

Bà Phạm Kim Dung – Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng – Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã có những chia sẻ đầu tiên về Bi Rain, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, 6 thí sinh bị loại ở vòng Chung kết,...

Hoa hậu Việt Nam luôn là cuộc thi nhan sắc nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Với lịch sử 28 năm tồn tại và phát triển, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của công chúng.

Soi lại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, chúng ta hẳn sẽ thấy rất nhiều vấn đề đã được đưa ra và trở thành tâm điểm của các trang mạng xã hội. Một trong những điều nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Hoa hậu Việt Nam năm nay chính là việc nhiều thí sinh xin rút ở vòng chung kết, điểm nhấn Bi Rain tại đêm chung kết và nghi án Hoa hậu chỉnh sửa răng. Những vấn đề này đã khiến dư luận, và truyền thông “dậy sóng”. Chúng được mang ra “mổ xẻ” trên các trang mạng, trên các diễn đàn và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Người đồng cảm, chia sẻ có nhiều thế nhưng cũng không ít người chê bai, chỉ trích.

Bà Phạm Kim Dung – Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng – Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Để rộng đường dư luận Báo Người đưa tin đã có cuộc phỏng vấn với bà Phạm Kim Dung – Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng – Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi để có được những thông tin chính thức cho những vấn đề trên.

Nhiều người cho rằng, các thí sinh liên tục xin rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 ở thời điểm cận kề đêm Chung kết là điều bất thường, ý kiến của bà thế nào?

Có đến 6 thí sinh vì nhiều lý do khác nhau phải rời khỏi vòng chung kết khi mà đêm chung kết đang cận kề đúng là một điều đau lòng cho cả BTC, BGK và thí sinh. Thế nhưng, cuộc thi này là cuộc thi cấp quốc gia và quy chế cũng đã rất rõ ràng nên ngay khi phát hiện điều gì thì sẽ phải xử lý tại thời điểm đó. Nên có thể công chúng cho là bất thường nhưng xem xét kỹ tất cả các khía cạnh của vấn đề thì bạn sẽ thấy điều đó là hợp lý và chia sẻ với chúng tôi hơn.

Chúng tôi luôn tìm mọi cách để thí sinh khi rời khỏi cuộc thi đều sẽ thấy được tôn trọng tối đa. Và trên thực tế các em thí sinh vẫn giữ liên lạc với chúng tôi, vẫn đi xem đêm chung kết.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam năm này hoành tráng đúng như những gì BTC đã tuyên bố trước đó. Tuy nhiên, phần trình diễn của Bi Rain lại bị đánh giá là quá chán. Chị đón nhận luồng ý kiến này thế nào?

Nam ca sĩ Bi Rain xuất hiện tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016.

Khi mời Bi Rain chúng tôi có 3 tiêu chí rất rõ ràng.

Thứ nhất, chương trình được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, là tổng hành dinh của tất cả các hoạt động giải trí sôi động hấp dẫn, đồng thời chương trình lại được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và 15 kênh khác thì người dân sẽ thích ở nhà xem tivi hơn. Đó là một thách thức với BTC là bên cạnh các ngôi sao tên tuổi của Việt Nam thì ai sẽ góp thêm sức để đưa khán giả đến sân khấu, để mỗi phần trình diễn của thí sinh hay nghệ sỹ sẽ phải có tiếng vỗ tay? Các nghệ sỹ tên tuổi của chúng ta đương nhiên rất hấp dẫn nhưng có lẽ khán giả sẽ chờ đợi một yếu tố lạ. Kết quả nghiên cứu thị trường của chúng tôi là Bi Rain sẽ đáp ứng được tiêu chí này.

Thứ hai, chúng tôi mong muốn dùng một ngôi sao quốc tế có sức ảnh hưởng với công chúng quốc tế để vì thần tượng của họ thì sẽ phải xem chương trình và chờ đến khi xem thần tượng. Và điều này đã làm được khi các đài truyền hình Hàn Quốc và một số đài khác cũng đưa tin về Bi Rain trình diễn ở Hoa hậu Việt Nam và còn bình luận về các nhan sắc 30 thí sinh của chúng ta.

Báo chí Trung Quốc và một nước khác trong khu vực cũng đưa tin về Đỗ Mỹ Linh đăng quang….Chẳng phải là chúng ta đã rất “lời” rồi sao? Chúng ta đã quảng bá hình ảnh và đất nước mình một cách rất nhẹ nhàng qua một cuộc thi, mà cuộc thi sắc đẹp thì rất dễ gây sự chú ý.

Và như bạn thấy, Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã đăng bài lớn về Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, tờ Chosun của Hàn Quốc và nhiều tờ báo khác của Hàn Quốc cũng đăng tải nhiều thông tin về cuộc thi cũng như về việc Bi Rain hát tại Chung kết Hoa Hậu.

Thứ ba, dù là hai yếu tố trên thì vẫn phải “vừa túi tiền”. Bi Rain có làm hài lòng tất cả mọi người không thì tôi khẳng định là không, vì chắc chắn sẽ chẳng có một ngôi sao nào trên hành tinh này đáp ứng điều đó. Nhưng, trong một chừng mực là nhóm khán giả yêu thích Hoa Hậu Việt Nam, họ hài lòng là chúng tôi đã yên tâm. Điều đó chứng minh qua việc khán giả vẫn hò hét và hào hứng với Rain khi anh xuất hiện.

Điều đáng nói Bi Rain vừa hát live vừa vũ đạo 4 bài, đó là một điều chúng ta cần chia sẻ và quý mến anh ấy. Và đây là lần đầu tiên Bi Rain hát mà có truyền hình trực tiếp nên chất lượng giữa sân khấu và chất lượng trên truyền hình sẽ khác nhau rất xa. Điều này chúng tôi cũng biết trước nhưng Bi Rain muốn như vậy.

Công ty Sen Vàng là đơn vị đảm trách công việc kêu gọi tài trợ và tổ chức truyền thông tại Hoa hậu Việt Nam 2016. Sen Vàng đã gặp những khó khăn gì trong hành trình gắn bó với Hoa hậu Việt Nam 2016?

Thật sự thì Hoa Hậu Việt Nam là một chương trình quá sức hấp dẫn tại Việt Nam khi mà từ khóa “Hoa Hậu Việt Nam” là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Đúng như bạn nói là chúng tôi được đánh giá cao trong công tác kêu gọi tài trợ, tổ chức sản xuất và làm truyền thông. Nhưng khó khăn cũng không ít, có nhiều nhà tài trợ thì cuộc thi mới lớn hơn, nhiều hoạt động hơn nhưng việc đáp ứng mong đợi của tất cả các nhà tài trợ cũng là một việc mà chúng tôi cũng phải rất cố gắng.

100% các nhà tài trợ cho Hoa hậu Việt Nam 2016 đều là các thương hiệu lớn và mong muốn của họ là có bao nhiêu người biết đến Hoa hậu Việt Nam 2016? Có thêm bao nhiêu người biết đến thương hiệu của họ? Doanh số bán hàng có tăng? Trách nhiệm của chúng tôi là phải luôn tâm tư, nội dung thế nào để các nhà tài trợ thấy luôn mới mẻ. Việc tổ chức một chương trình mà mọi động thái đều có thể được “mổ xẻ” rất “tận tình” làm chúng tôi cũng rất căng thẳng. Tổ chức vòng chung kết tại thành phố Hồ Chí Minh là tôi đã biết trước những khó khăn này, nhưng đành phải chịu vì mình đang ở giữa tổng hành dinh của giải trí và truyền thông mà.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh

Cơ cấu giải thưởng năm nay thực sự khiến nhiều người choáng vì độ “khủng”. Sen Vàng đã gặp khó khăn gì khi kêu gọi sự ủng hộ của các nhà tài trợ?

Chúng tôi được các nhà tài trợ ủng hộ hết mình và ngày càng có nhiều tài trợ, khi chúng tôi có mong muốn làm gì thì chúng tôi lại được ủng hộ ngay. Ngoài ra, nhìn vào sự đầu tư của chúng tôi thì chính các nhà tài trợ cũng tự đề nghị được thưởng thêm, tặng thêm….

Đỗ Mỹ Linh mới đăng quang đã vướng ngay nghi án sửa răng và mua giải. Có bao nhiêu phần trăm sự thật trong nghi án đó?

Tất cả các thí sinh đều trải qua nhiều vòng kiểm tra răng với các chuyên gia hàng đầu và thiết bị máy móc trước đêm chung kết…các kết quả đều khẳng định Ngô Mỹ Linh không sửa răng.

Về việc mua giải thì năm nào cũng nghe, và bạn sẽ nhìn thấy là nếu bất kỳ thí sinh nào đoạt giải thì cũng sẽ nghe nói mua giải thôi. Đó là câu chuyện không bao giờ dứt. Lịch sử 28 năm tồn tại, phát triển ngày càng lớn và uy tín của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đủ để chứng minh cuộc thi trong sạch.

Sáu Hoa hậu góp mặt trong đêm chung kết

Ban tổ chức sẽ làm gì để Hoa hậu và Á hậu không trở thành tâm điểm của truyền thông vì scandal?

Thật ra thì tất cả chúng ta đều có những hoàn cảnh riêng, cuộc sống vốn có những điều không do chúng ta chủ động…các em Hoa Hậu cũng vậy, ít nhiều cũng có những khiếm khuyết riêng trước hoặc sau đăng quang nhưng quan trọng là các em luôn cầu thị và nỗ lực.

Em Duyên cũng đang cố gắng để điều chỉnh mình. Bạn có thể thấy một Mai Phương Thúy luôn nổi tiếng dù đã đăng quang cách đây 12 năm, Ngọc Hân là một nhà thiết kế rất chăm chỉ với công việc kinh doanh của mình, Nguyễn Thị Huyền đang làm công tác nghiên cứu rất tốt, Đặng Thu Thảo thì luôn là gương mặt mà các nhãn hàng mong muốn mời làm quảng cáo và là “thần tiên tỷ tỷ” của bao nhiêu công chúng…và đặc biệt là bạn nào cũng tích cực làm từ thiện và công tác cộng đồng xã hội.

Tôi nghĩ do đặc tính của đời sống hiện đại và những điều về Hoa Hậu luôn nóng nên tất cả thông tin cũ mới đều có thể có tên gọi là scandal, điều này đôi khi cũng hơi bất công và khắc nghiệt với các em. Nhưng cũng chính điều đó sẽ làm các em tiến bộ và sống tốt hơn.

Hiện nay, trong vài ngày tới em Linh cũng xác định là sẽ quay lại trường, tham gia các công tác từ thiện trong nhiệm kỳ, quay về Yên Bái nơi em đã làm dự án Nhân Ái tại đó để làm thêm một công trình nữa. Chúng tôi đã có kế hoạch lâu dài và cụ thể cho Hoa Hậu và 2 Á Hậu phát triển. Hy vọng là các em sẽ không làm công chúng thất vọng.

Lê Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhin-lai-hoa-hau-viet-nam-2016-btc-noi-gi-ve-nhung-lum-xum-a257023.html