Nhìn lại hình ảnh thiên tai hoành hành liên tiếp ở Nhật Bản năm 2018

Hàng loạt thiên tai kinh hoàng từ đầu năm 2018 hoành hành ở Nhật Bản khiến nhiều người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề.

Đầu tháng 7/2018, mưa lũ ở Nhật Bản đã khiến hàng trăm người chết, nhiều người mất tích và hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước. Ảnh: Reuters

Một người dân tìm kiếm các thành viên trong gia đình bị mất tích dưới ngôi nhà đổ nát sau trận lở đất do mưa lớn ở thị trấn Kumano, tỉnh Hiroshima ngày 11/7. Ảnh: Reuters

Quang cảnh vùng Kurashiki, tỉnh Okayama nhìn từ trên cao chìm trong biển nước. Ảnh: AFP

Bé Miyo Takeuchi, 7 tuổi ăn cơm cùng gia đình ở trường trung học Okada - địa điểm được sử dụng làm nơi trú tạm cho người dân vùng lũ tỉnh Okayama. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ phải sử dụng cả trực thăng để sơ tán người dân vùng lũ. Ảnh: AP

Vừa trải qua trận lụt lịch sử không lâu, người dân Nhật Bản lại tiếp tục "oằn mình" chống chọi với đợt nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ không khí tại nhiều nơi trên quốc gia này lên tới hơn 40 độ C. Chỉ tính riêng ngày 21/7 đã có 11 người chết vì nắng nóng. Ảnh: CNN

Một người phụ nữ phải dùng khăn lạnh để chườm lên trán vì thời tiết oi nóng khó chịu. Ảnh: Reuters

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Cứu hỏa và Thiên tai Nhật Bản, trong khoảng thời gian 3 tháng qua, tính từ ngày 30/4 đến 5/8, trên khắp cả nước Nhật Bản có tới 138 người tử vong do sốc nhiệt, hơn 71.000 người phải nhập viện do say nắng. Ảnh: CNN

Các thảm họa thiên tai vẫn chưa dừng lại khi ngày 29/7, cơn bão Jongdari mang theo mưa lớn và sức gió di chuyển với vận tốc lên tới 180km/h (110mph) đổ bộ vào quần đảo Honsu, Nhật Bản. Ảnh: EPA

Cơn bão này đã khiến ít nhất 24 người bị thương và hàng chục nghìn hộ gia đình bị mất điện. Ảnh: Reuters

Ngày 4/9, bão Jebi - siêu bão mạnh nhất trong 25 năm qua đã đổ bộ vào Nhật Bản và "nuốt chửng" mọi thứ với sức gió lên tới 216km/h. Ảnh: Reuters

Hình ảnh kinh hoàng chụp tại cảng cá ở Aki, tỉnh Kochi cho thấy những cơn sóng khổng lồ đang vươn lên và sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ. Ảnh: Reuters

Sân bay quốc tế Kansan ở Izumisano, tỉnh Osaka chìm trong biển nước. Ảnh: AP

Cây lớn trước đền Heian ở Kyoto bị quật đổ bởi gió mạnh bão lớn. Tính đến cuối giờ chiều ngày 5/9, số người thiệt mạng trong cơn bão đã tăng lên 11 người. Ảnh: Reuters

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy hàng chục chiếc ô tô chất thành đống do gió thổi mạnh ở tỉnh Hyogo. Bão lớn đã làm xáo trộn mọi hoạt động của người dân Nhật Bản. Ảnh AFP

Các hành khách bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế Kansan đứng xếp hàng chờ xe bus tới ngày 5/9. Toàn Nhật Bản đang khắc phục hậu quả do bão gây ra, đặc biệt giải phóng cho 5.000 hành khác đang bị cô lập tại đây. Ảnh: AFP

Siêu bão Jebi chưa qua, Nhật Bản lại tiếp tục chìm trong thiên tai khi ngày 6/9, một trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra tại Hokkaido khiến 7 người chết, 33 người mất tích, hơn 100 người bị thương cùng hàng nghìn người phải lánh nạn tại các khu dân cư của thành phố Atsuma và Sapporo. Ảnh: AFP

Hình ảnh từ trên cao cho thấy nhiều ngôi nhà đã bị chôn vùi do lở đất trong trận động đất mạnh ở Hokkaido. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động để khắc phục thảm họa và tìm kiếm người mất tích. Ảnh: CNN

Trong buổi họp báo khẩn diễn ra sáng 6/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết chính phủ sẽ dốc sức đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và khôi phục kinh tế sau thiên tai cũng như trích 61,6 tỷ yên cho hoạt động cứu trợ thiên tai./. Ảnh: CNN

CTV Kiều Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/nhin-lai-hinh-anh-thien-tai-hoanh-hanh-lien-tiep-o-nhat-ban-nam-2018-809433.vov