Nhìn lại hành trình 50 năm của Boeing 747 - 'Nữ hoàng bầu trời'

Ngày 30-9-2018 đánh dấu hành trình 50 năm chiếc máy bay phản lực cỡ lớn Boeing 747 lần đầu tiên ra mắt trước công chúng tại nhà máy của Boeing ở Everett, Washington (Mỹ). Kể từ đó, máy bay được mệnh danh là 'Nữ hoàng bầu trời' này đã trở thành phương tiện di chuyển ưa thích của hàng triệu hành khách trên thế giới.

 Đám đông vây quanh chiếc Boeing 747 khi nó lần đầu tiên ra mắt trước công chúng tại nhà máy lắp ráp của Boeing ở Everett, Washington (Mỹ) vào ngày 30-9-1968

Đám đông vây quanh chiếc Boeing 747 khi nó lần đầu tiên ra mắt trước công chúng tại nhà máy lắp ráp của Boeing ở Everett, Washington (Mỹ) vào ngày 30-9-1968

Ông Bill Allen, Chủ tịch tập đoàn Boeing khi đó và ông Juan Trippe, người đứng đầu hãng Pan Am (bên phải) chụp ảnh bên chiếc Boeing 747 đầu tiên. Đây là máy bay phản lực dân dụng thương mại cỡ lớn thân rộng đầu tiên được sản xuất

Chiếc Boeing 747 mới góp mặt tại Triển lãm hàng không Paris (Pháp) ngày 3-6-1969. Với phần bướu nằm giữa mũi và lưng, Boeing 747 trở thành một trong những máy bay dễ nhận biết nhất thế giới

Vào tháng 1-1970, chiếc máy bay Boeing 747 của hãng Pan Am lần đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Heathrow của Anh

Một tiếp viên hàng không của hãng Pan Am phục vụ rượu sâm panh trên khoang hạng nhất của máy bay

Chiếc Boeing 747 cất cánh từ sân bay Heathrow ngày 7-4-1971. Phiên bản đầu tiên của Boeing 747 có kích thước gấp 2,5 lần Boeing 707, một trong những máy bay thương mại lớn của thập kỷ 1960

Các hành khách trên trên khoang hạng nhất được phục vụ bữa trưa

Chiếc Boeing 747 hạ cánh xuống sân bay Heathrow

Các phi công trong buồng lái của chiếc Boeing 747

Chiếc Boeing 747 chở hàng của hãng Air China bay vụt qua một cây cầu bắc qua đường cao tốc tới sân bay ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 3-10-2001. Phần hình bướu của 747 nằm phía trên sàn ngăn, tạo điều kiện cho các phiên bản chở hàng có thể nhận hàng qua cửa lớn phía mũi máy bay. Phần bướu trong đa số các phiên bản chở khách là phần đặt chỗ ngồi bổ sung

Chiếc Boeing 747 của hãng hàng không British Airways tại Bedfont, Hounslow chuẩn bị tiếp cận sân bay Heathrow

Chiếc máy bay Boeing 747-8 Intercontinental đầu tiên đang được chế tạo

Phiên bản mới đang hoạt động của 747, 747-400 là một trong những loại máy bay dân dụng cỡ lớn nhanh nhất đang hoạt động trong các hãng hàng không với tốc độ đạt 913 km/h, tầm bay liên lục địa là 13.450 km

Từ chuyến bay thương mại đầu tiên năm 1970, Boeing 747 giữ kỷ lục về sức chứa hành khách lớn nhất trong 37 năm cho đến khi nó bị Airbus A380 vượt mặt

Hoàng Cường (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-nhin-lai-hanh-trinh-50-nam-cua-boeing-747-nu-hoang-bau-troi/784911.antd