Nhìn lại con đường sự nghiệp của 'ngôi sao' – Goo Hara

Ngày 24-11, nữ ca sĩ thần tượng của Kpop Goo Hara 28 tuổi, qua đời tại nhà riêng ở Hàn Quốc. Sự ra đi không lâu sau cái chết của bạn thân Sulli đã khiến rất nhiều người bàng hoàng.

 Goo Hara sinh năm 1991, đến năm 2007, cô trở thành thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng KARA

Goo Hara sinh năm 1991, đến năm 2007, cô trở thành thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng KARA

Sau đó một năm, là khoảng thời gian từ 2008-2010, tên tuổi của Goo Hara cùng nhóm nhạc KARA càng được khẳng định hơn nữa ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc nói riêng và thị trường âm nhạc thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản…

Nữ ca sĩ thần tượng gây ấn tượng với công chúng bởi đôi mắt to tròn, khuôn mặt cân đối, hài hòa và khuôn miệng tươi cùng nụ cười chúm chím

Thời gian đầu hoạt động nghệ thuật, cô theo đuổi hình tượng trong sáng, nhẹ nhàng. Cái tên Goo Hara chính vì thế mà xuất hiện rất nhiều trên các chương trình truyền hình thực tế, hình ảnh xinh đẹp của cô nàng xuất hiện nhiều ở các tạp chí hàng đầu

Không chỉ thành công trên con đường âm nhạc, cô còn được biết đến nhiều với vai trò diễn viên. Cụ thể là qua các bộ phim như: City Hunter, Secret Love,The Person Is Coming…

Tuy nhiên, theo Soompi, đến năm 2011, Goo Hara hẹn hò cùng cựu thành viên B2ST Yong Jun Hyung. Ở thời điểm đó, việc hẹn hò giữa các ngôi sao nổi tiếng vẫn chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi nên bản thân cô đã vướng rất nhiều “gạch đá”

Sự tụt dốc không phanh trong sự nghiệp của cô nàng còn nằm ở vụ việc “vô lễ với tiền bối” tại chương trình Radio Star vào năm 2013. Chương trình phát sóng, công chúng không ngừng chỉ trích, cho rằng cô hành xử không đúng, thiếu lễ phép

Đến cuối năm 2013, việc hai thành viên Jiyoung và Nicole rời khỏi nhóm đã gây ra không ít ảnh hưởng. Goo Hara tiếp tục cùng KARA cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc, nhưng sự thu hút đã không còn được như trước đây. Và đến năm 2016, cô chính thức rời DSP Entertainment, KARA tan rã

Một thời gian sau đó cô còn bị chỉ trích bởi bộ ảnh chụp theo phong cách cổ súy ấu dâm được chụp cùng nữ ca sĩ quá cố Sulli

Sự nghiệp của nữ ca sĩ nổi tiếng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi vụ kiện tụng với bạn trai Choi Jong Bum vào tháng 9-2018

Cô đưa ra bằng chứng tố cáo Choi Jong Bum là kết quả khám sức khỏe cho thấy bị chảy máu cổ tử cung và nhiều hình ảnh bầm tím phần chân tay khác

Sau đó, Choi Jong Bum cũng tố ngược lại việc hành hung của Goo Hara và đe dọa sẽ tung clip sex. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra đã xác minh được sự thật và Choi Jong Bum bị phạt tù treo vì các hành vi gây hại đối với Goo Hara

Hoạt động nghệ thuật chững lại khoảng hơn một năm. Thời điểm hết hợp đồng với quản lý ở Hàn Quốc là vào tháng 2-2019

Đến tháng 6-2019, cô hợp tác cùng một công ty ở Nhật Bản. Các sản phẩm chủ yếu hoạt động và được biểu diễn trên đất nước này

Hồi tháng 10, sau khi nhận được tin người bạn thân là nữ ca sĩ Sulli tự tử, Goo Hara đã livestream trên mạng, liên tục khóc và xin lỗi Sulli. Ngoài cô, cô còn nói rằng sẽ sống tốt thay phần của Sulli

Sự việc đau lòng đã ảnh hưởng một phần không nhỏ tới nữ ca sĩ này. Theo chia sẻ của người quen Goo Hara trên Osen: “Theo tôi biết, không nhiều người liên lạc gần gũi với cô ấy, có lẽ cô ấy cảm thấy cô đơn”

Trước đó, vào hồi tháng 5-2019, Goo Hara cũng đã từng cố gắng tự tử, nhưng không thành sau khi dính phải các thị phi. Hiện, cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của Goo Hara

Nguyễn Minh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-nhin-lai-con-duong-su-nghiep-cua-ngoi-sao-goo-hara/834239.antd