Chiến sự được châm ngòi vào ngày 26-6-1950 Triều Tiên tấn công Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc được lực lượng Liên hợp quốc, chủ yếu là quân đội Hoa Kỳ hỗ trợ
Những con tàu đổ bộ neo đậu tại cảng Wonsan ngày 26-10-1950
Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tham chiến trên đường phố Seoul tháng 9-1950
Trung úy Baldomero Lopez thuộc Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ dẫn đầu Trung đội 3, Tiểu đoàn 1, vượt qua tường chắn ở phía bắc của Bãi biển Đỏ, Inchon tháng 9-1950
Tàu quét mìn Hàn Quốc YMS-516 nổ tung khi quét mìn phía tây của Kalma Pando, cảng Wonsan tháng 10-1950
Một lính Mỹ đau buồn trước cái chết của người bạn thân, không rõ ở chiến trường nào, tháng 8-1950
Lính thủy đánh bộ Mỹ tại chiến trường Triều Tiên, cuối 1950 đầu 1951
Khói bốc lên trên khu vực cảng Hungnam, khi cơ sở vật chất của Liên hợp quốc bị phá hủy trong đợt sơ tán cuối cùng, tháng 12-1950
Một phụ nữ Hàn Quốc chạy nạn khỏi Pohang, tháng 8-1950
Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ chuyển một người lính bị thương từ một chiếc trực thăng của Hải Lục quân ở vùng lân cận Seoul, tháng 10-1950
Cuộc tấn công bằng ngư lôi trên cầu bắc qua sông Yalu, tháng 11-1950
Binh lính và khí tài chiến tranh được tháo dỡ xuống từ các tàu vận tải cập cảng Inchon, tháng 9-1950
Tiểu đoàn 2, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong Chiến dịch Chosin Reservoir, tháng 11-1950
Các cơ sở của Liên hợp quốc ở Inchon bị phá hủy trước khi di tản vào tháng 1-1950, khi quân đội Trung Quốc chuẩn bị tiến vào
Người chạy nạn đi dọc theo con đường dẫn về phía nam sau khi nhận được lệnh di tản từ quân đội Hàn Quốc gần thành phố Pohang
Người Hàn Quốc lên tàu SS Meredith Victory ở cảng Hungnam để đi sơ tán
Hàng trăm thùng nhiên liệu chờ được sơ tán khỏi Hungnam, tháng 12-1950
Một cuộc tấn công ngư lôi trên đập Hwachon bởi Đội tấn công 195 từ tàu USS Princeton, ngày 1-5-1951
Chiến cuộc tạm ngưng khi hai miền đạt được một thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27-7-1953, và vì không có hiệp định hòa bình nên trên thực tế, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc cho đến tận hôm nay
Gia Vinh (Theo Reuters)