Nhìn lại các hoạt động của Thủ tướng Lào trong chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên đến thăm và làm việc tại Việt Nam trong năm 2022. Chuyến thăm diễn ra từ 8-10/1.

Sáng 8/1, Thủ tướng Phankham Viphavanh cùng đoàn đại biểu cấp cao của Lào bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Thủ tướng Phankham Viphavanh là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên thăm nước ta trong năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào. (Ảnh: Vũ Khuyên)

Sáng 8/1, Thủ tướng Phankham Viphavanh cùng đoàn đại biểu cấp cao của Lào bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Thủ tướng Phankham Viphavanh là nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên thăm nước ta trong năm 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào. (Ảnh: Vũ Khuyên)

Lễ đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Trong ảnh: Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đang tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã tiến hành hội đàm. Hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký và trao đổi 8 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, biên giới, kinh tế, ngân hàng, giáo dục, y tế, năng lượng điện...

Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh bày tỏ niềm vui mừng khi lần đầu sang Việt Nam trên cương vị mới; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình; đánh giá cao những kết quả Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã ấn nút phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào. Theo đó, hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. Đây là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mốc son sáng ngời, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Chiều 8/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh và đoàn đại biểu cấp cao Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Văn Hiếu)

Thủ tướng Phankham Viphavanh chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em, luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới và phát triển của Lào, đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ngừng tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như đối với hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Chiều 8/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chuyến thăm của vị khách quý “xông đất” Việt Nam trong những ngày đầu năm 2022 sẽ góp phần tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả. (Ảnh: Vũ Dũng)

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới và có dịp gặp lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người đồng chí, người bạn thân thiết của Lãnh đạo và nhân dân Lào; chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển bền vững của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hợp tác giữa hai nước vẫn không ngừng được củng cố trên tất cả các lĩnh vực.

Cũng trong chiều 8/1, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Lê Tuyết)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng ông Phankham Viphavanh được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào tín nhiệm cao bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào; bày tỏ tin tưởng nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất cho việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ gắn bó keo sơn, có một không hai giữa Việt Nam - Lào. Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục giữ đà phát triển trên tất cả các kênh, trong tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giáo dục và đạo tạo, phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 10/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào. (Ảnh: Vũ Khuyên)

Tại Kỳ họp, hai bên đã thống nhất, cụ thể hóa các ý kiến, kết luận của hai Bộ Chính trị và Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác giữa hai nước năm 2022, nhất trí tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị - đối ngoại - an ninh quốc phòng, đầu tư - thương mại.

Với phương châm đổi mới, hành động quyết liệt, ngay sau Kỳ họp này, Chính phủ Việt Nam sẽ quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan, phối hợp chặt chẽ với các đối tác của Lào, triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các cam kết tại Kỳ họp;

Thành công của Kỳ họp sẽ tạo ra động lực mới, đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Sau Kỳ họp, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác giữa Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp hai nước.

Chiều 10/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. Với quyết tâm chính trị cao của hai Đảng, hai Chính phủ, hai Thủ tướng muốn tạo sự đột phá trong hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại có hiệu quả cao hơn giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn của hai nước đã có kinh nghiệm trong đầu tư đề xuất các ý tưởng mới để sớm hiện thực hóa các dự án tiềm năng trong hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho rằng, Việt Nam và Lào là hai nước cùng chung vận mệnh, có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay. Hiện Việt Nam đang là nhà đầu tư lớn thứ 3 tại Lào, Thủ tướng Phankham Viphavanh bày tỏ mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, đưa Việt Nam trở thành nhà đầu tư lớn thứ 2, thứ nhất tại Lào.

PV/VOV.VN (tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nhin-lai-cac-hoat-dong-cua-thu-tuong-lao-trong-chuyen-tham-chinh-thuc-viet-nam-post917308.vov