Nhìn lại các cuộc gặp lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên

Chiều nay (30/6) (theo giờ địa phương), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt tay và chào hỏi nhau trong cuộc gặp lịch sử tại Khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.

9h05 phút sáng 12/6/2018, tại khách sạn Capella, đảo Sentosa, Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Châng Ưn đã đặtnhững bước chân đầu tiên trên con đường tiến tới chấm dứt thời kỳ quan hệ đối đầu. Cái bắt tay 12 giây giữa họ đánh dấu một thời khắc lịch sử, khi lần đầu tiên, lãnh đạo cao nhất của Mỹ và Triều Tiên gặp nhau. Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã làm nên lịch sử khi tổ chức cuộc gặp mặt đối mặt đầu tiên với tuyên bố chung. Tuy nhiên, để thuyết phục cả thế giới về cam kết hòa bình mà họ đưa ra, cần nhiều thêm những hành động.

Ngày 27/2/2019 tại khách sạn Metropole, Hà Nội, Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp lần hai với khởi đầu rất thuận lợi. Đến 9h sáng ngày 28/2, hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu có cuộc gặp song phương trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai. Tuy nhiênm đến phút chót thì hai bên lại rời hội nghị mà không đạt được thỏa thuận. Tổng thống Trump khẳng định hòa bình chắc chắn sẽ xảy ra và Mỹ vẫn muốn duy trì quan hệ với Triều Tiên.

Chiều 30/6 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Triều Tiên Kim Châng-Ưn và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt tay và chào hỏi nhau trong cuộc gặp lịch sử tại làng đình chiến Pan- Mun- Chơm trong Khu phi quân sự chia cắt Hàn Quốc và Triều Tiên. Kể từ sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên tại khu vực quân sự bố phòng nghiêm ngặt nhất thế giới này, nằm giữa biên giới và chia cắt hai miền Triều Tiên. Và ông Trump cũng là vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân vào lãnh thổ Triều Tiên./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nhin-lai-cac-cuoc-gap-lich-su-giua-hai-nha-lanh-dao-my-trieu-tien