Nhìn lại 32 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl

Ngày 26/4 đánh dấu thảm họa hạt nhân Chernobyl, một trong những thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Tại vùng đất phía bắc Ukraine, 32 năm về trước, vụ nổ các lò phản ứng hạt nhân đã biến nơi này từ thành phố Pripyat đông đúc thành thị trấn ma.

 Lò phản ứng hạt nhân Chernobyl, với tên gọi Lenin VI từ thời Xô-Viết, là lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Ukraine

Lò phản ứng hạt nhân Chernobyl, với tên gọi Lenin VI từ thời Xô-Viết, là lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Ukraine

Trước khi xảy ra thảm họa, thành phố Pripyat là thành phố đông đúc với dân số khoảng 50.000 người, cũng là nơi ở của công nhân và gia đình của họ

Vào rạng sáng 26/4/1986, một nhóm kỹ sư đang tiến hành thí nghiệm với thiết bị mới tại lò phản ứng Chernobyl số 4. Sai sót trong tính toán đã giảm khả năng chịu đựng của lò phản ứng, dẫn tới thảm họa diễn ra

Khí phóng xạ và khói bụi bay lập tức bắn thẳng vào không khí. Đám mây phóng xạ tạo ra sức công phá gấp 90 so với quả bom thả xuống Hiroshima

Thảm họa lây nhiễm tổng cộng 8,4 triệu người, bao gồm Belarus, Nga và Ukraine.1/3 trong số đó chết ngay sau khi thảm họa xảy ra

Hoạt động sơ tán được diễn ra vào ngày 27/4 và kéo dài 3 giờ đồng hồ. 45.000 người được sơ tán và 116.000 người bắt buộc phải di tản

Ngay sau thảm họa, các công nhân đã tạo ra một lớp "quách" thời bao quanh các lò phản ứng. Thời gian trôi qua và lớp này bị hư hỏng và đã được xây dựng lại vào năm 2010 đã ngăn chặn các rò rỉ còn âm ỉ

Thành phố Pripyat chẳng còn gì ngoài một thành phố ma

Cho đến hiện nay, nồng độ phóng xạ trong không khí vẫn nằm ở mức "không thể sống nổi"

Thành Hiệp (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/nhin-lai-32-nam-tham-hoa-hat-nhan-chernobyl/765765.antd