Nhìn lại 2018, một năm đầy biến động của bóng đá thế giới

Năm 2018, bóng đá thế giới đã chứng kiến rất nhiều sự kiện đáng chú ý, từ chức vô địch World Cup 2018 của ĐT Pháp cho tới những cuộc chia tay đầy bất ngờ và tiếc nuối...

ĐT Pháp đăng quang World Cup 2018

Sự kiện đáng chú ý nhất năm 2018 chính là VCK World Cup được tổ chức tại Nga. Sau 20 năm chờ đợi, ĐT Pháp với lứa cầu thủ tài năng và đắt giá đã trở lại đỉnh cao thế giới. Đây là chức vô địch rất thuyết phục khi Les Bleus đã thể hiện được sự vượt trội trước hàng loạt đội bóng. Thậm chí, với lứa thế hệ trẻ rất tài năng hiện tại, Pháp còn có thể kéo dài sự thống trị ở các giải đấu lớn lâu hơn nữa.

ĐT Đức bị loại cay đắng ở World Cup 2018

Cũng ở World Cup 2018, có 1 bất ngờ lớn đã xảy ra khi Nhà ĐKVĐ Đức bị loại ngay ở vòng đấu bảng. Không thoát khỏi dớp từ những nhà vô địch trước, Mannschaft đã trở thành Nhà ĐKVĐ thứ 3 liên tiếp phải dừng bước từ vòng bảng. Sau thất bại này, ĐT Đức tiếp tục gây thất vọng ở UEFA Nations League. Thậm chí, nhiều chuyên gia dự đoán Mannschaft khó vươn mình trở lại ở EURO 2020.

Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp vô địch Champions League

Dưới triều đại Zidane, Real Madrid được ví là “ông vua” của Champions League. Sau khi phá vỡ lời nguyền, đội bóng Hoàng gia tiếp tục thăng hoa với danh hiệu Champions League mùa thứ 3 liên tiếp. Không quá lời khi nói rằng đây là giai đoạn thành công hiếm có của Kền kền và là thành tích "Vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử Cup Châu Âu.

Zidane chia tay Real Madrid

Vào ngày 31.5, đúng 5 ngày sau khi giành danh hiệu Champions League thứ 3 liên tiếp, HLV Zidane đã đột ngột tuyên bố chia tay Real Madrid. Nguyên nhân chỉ gói gọn trong 4 chữ “cần sự thay đổi”. Sau khi Zizou ra đi, Real Madrid đã rơi vào cuộc khủng hoảng. Mùa giải 2017-18 chưa kết thúc nhưng Kền kền đã phải trải qua 2 đời HLV.

Wenger chia tay Arsenal

Năm 2018 chứng kiến cuộc chia tay của HLV Arsene Wenger với Arsenal. Trước quá nhiều sức ép, Giáo sư đã phải rời bỏ Emirates sau 22 năm nắm quyền. Dù không thành công trong cả thập kỉ vừa qua nhưng chiến lược gia người Pháp vẫn được đánh giá là nhân vật của kỉ nguyên Premier League. Dù là cần thiết nhưng sự ra đi của Arsene Wenger vẫn khiến người hâm mộ tiếc nuối cho một thời kỳ đỉnh cao của Arsenal. Tiếc nuối vì suốt 22 năm qua người ta vẫn luôn quen nhìn thấy bóng dáng của "Giáo sư" trên băng ghế huấn luyện.

Ronaldo chia tay Real Madrid

Năm 2018, Ronaldo là đề tài được nhắc tới nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi giành tất cả vinh quang với Real, CR7 đưa ra quyết định rất bất ngờ là chuyển tới Serie A khoác áo Juventus. Sau 9 năm, NHM bóng đá thế giới không còn được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Ronaldo và Messi trong những trận El Clasico nữa.

Luka Modric giành QBV 2018

Luka Modric là nhân vật đáng chú ý nhất của năm 2018. Sau khi cùng Real bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, Modric đã đưa ĐT Croatia tới trận chung kết World Cup 2018 và được bình chọn là “cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau đó, Modric tiếp tục được vinh danh với giải The Best (FIFA) và đoạt QBV 2018. Đây là sự kiện lớn bởi nó đã đánh dấu hồi kết của kỉ nguyên Messi – Ronaldo.

Man City vô địch Premier League với hàng loạt kỷ lục

Năm 2018, Man City đã lên ngôi một cách đầy thuyết phục. Trên hành trình xưng vương, đội bóng của Pep Guardiola đã thiết lập rất nhiều kỉ lục, từ số điểm, số bàn thắng cho tới số trận thắng. Nhiều chuyên gia còn cho rằng Man City với lứa cầu thủ tài năng sẽ còn tạo ra giai đoạn thống trị ở Premier League nói riêng và đấu trường Châu Âu nói chung.

Salah chói sáng trong màu áo Liverpool

Năm 2018 là một năm rực rỡ của Mohamed Salah. Từng thất bại ở Premier League trong màu áo Chelsea nhưng khi trở lại nước Anh, Salah đã trở thành điểm nhấn khi ghi tới 32 bàn thắng, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Với thành tích săn bàn đáng nể, Salah đã xô đổ nhiều kỉ lục. Đây cũng là nhân tố quan trọng giúp Liverpool đi tới trận chung kết Champions League.

Man Utd sa thải Mourinho

Năm 2018 là một năm đen tối của Jose Mourinho. Sau khi giúp Man Utd về đích thứ 2 Premier League mùa 2017-2018, ở mùa giải 2018-19, "Special One" không còn thể hiện được khả năng của mình. Thậm chí, chiến lược gia người Bồ còn đặt mình vào thế đối đầu CLB. Như một hệ quả tất yếu, Mourinho đã bị sa thải. Man Utd đã phải cắn răng chi 24 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng. Nhưng đổi lại, họ đã tạo ra khí thế rất mới khi bổ nhiệm Solskjaer.

Văn Thắng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/nhin-lai-2018-mot-nam-day-bien-dong-cua-bong-da-the-gioi-648620.ldo