Nhìn lại 10 năm làn sóng bất ổn chính trị-xã hội tại Trung Đông-Bắc Phi

Ngày 18/3, được sự cho phép của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Vụ Trung Đông-châu Phi đã tổ chức Hội thảo '10 năm làn sóng bất ổn chính trị-xã hội tại Trung Đông-Bắc Phi: Triển vọng và thách thức'.

Hội thảo đã cung cấp góc nhìn đa chiều về làn sóng bất ổn chính trị-xã hội tại Trung Đông-Bắc Phi bùng phát 10 năm trước.

Tới dự sự kiện có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, Vụ trưởng Vụ Trung Đông-châu Phi Nguyễn Trung Kiên.

Hội thảo cũng có sự góp mặt của nhiều cựu Đại sứ Việt Nam tại các nước Trung Đông-châu Phi, cán bộ các bộ, ban ngành phối hợp công tác liên quan tới địa bàn, cùng nhiều học giả và chuyên gia có thâm niên gắn bó với khu vực này.

Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: Minh Quân)

Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: Minh Quân)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực tổ chức sự kiện của Vụ Trung Đông-châu Phi, kỳ vọng Hội thảo sẽ cung cấp góc nhìn đa chiều về chuỗi sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực Trung Đông-Bắc Phi nói riêng và thế giới nói chung.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Minh Quân)

Cũng tại Hội thảo, đề cao tầm quan trọng của Trung Đông-Bắc Phi, nơi nhiều quốc gia có quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, cần thúc đẩy quan hệ với khu vực, tăng cường kết nối giữa các bộ, ban, ngành đối ngoại.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Minh Quân)

Trong khuôn khổ Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ góc nhìn của người trong cuộc, đưa ra các đánh giá, nhận định thẳng thắn và đa chiều về tình hình trước, trong và sau làn sóng bất ổn chính trị-xã hội tại Trung Đông-Bắc Phi; triển vọng về ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của khu vực thời gian tới.

Từ đó, Hội thảo đã đúc kết kinh nghiệm trong xây dựng, vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Trung Đông-Bắc Phi.

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng chia sẻ góc nhìn tại Hội thảo. (Ảnh: Minh Quân)

Nguyên Đại sứ Phạm Quang Khai phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Minh Quân)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhin-lai-10-nam-lan-song-bat-on-chinh-tri-xa-hoi-tai-trung-dong-bac-phi-139667.html