Nhìn gần nơi cung cấp hàng trăm suất ăn cho học sinh cách ly tại Hải Dương

Hàng trăm người dân tại thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã phải cách ly tập trung để ứng phó đợt bùng phát mới của dịch COVID - 19, trong đó có nhiều học sinh tiểu học. Việc chăm sóc các em cả về vật chất và tinh thần được địa phương quan tâm, dành nguồn lực.

Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) là nơi tiếp giáp ổ dịch Chí Linh và đặc biệt địa phương cũng có nhiều người làm việc tại nhà máy Poyun - nơi xuất hiện đa phần các ca nhiễm trong cuối tháng 1, đầu tháng 2/2021. Kinh Môn đã xuất hiện nhiều người mắc COVID nên buộc phải cách ly tập trung người liên quan.

Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) là nơi tiếp giáp ổ dịch Chí Linh và đặc biệt địa phương cũng có nhiều người làm việc tại nhà máy Poyun - nơi xuất hiện đa phần các ca nhiễm trong cuối tháng 1, đầu tháng 2/2021. Kinh Môn đã xuất hiện nhiều người mắc COVID nên buộc phải cách ly tập trung người liên quan.

Người cách ly được chính quyền địa phương chi 80.000 đồng tiền ăn/ngày và các cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm sẽ chịu trách nhiệm cung cấp bữa ăn.

Đa phần suất ăn là cơm hộp nhưng với trẻ nhỏ tuổi, đơn vị hậu cần sẽ cung cấp cháo dinh dưỡng. Ngoài ra, mỳ tôm, sữa hộp... được đưa vào khu cách ly nhằm phục vụ đối tượng học sinh, trẻ em.

Quá trình chế biến, ngoài vệ sinh an toàn thực phẩm, người phục vụ phải tuân thủ yêu cầu về y tế nhằm tránh việc "lây ngược" virus vào khu cách ly.

Chủ nhà hàng kiểm tra số lượng người cách ly trước khi vận chuyển suất ăn. Số lượng người phải cách ly tại thị xã Kinh Môn những ngày qua tăng lên nhanh chóng.

Suất ăn được vận chuyển tới khu cách ly tập trung tại trường Mầm non Phạm Thái. Nơi đây, hàng trăm học sinh tiểu học cùng một số trẻ nhỏ đang được cách ly.

Các nhân viên sẽ chịu trách nhiệm phân phát lương thực, nước uống cho học sinh và phụ huynh, giáo viên đi cách ly cùng.

Lãnh đạo địa phương cho hay, trẻ em là đối tượng nhạy cảm, phải chăm sóc đặc biệt nên trong điều kiện cách ly, nhân viên tại trung tâm phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.

Các loại rác thải sinh hoạt từ người cách ly cũng được tập trung và vận chuyển đi xử lý bằng xe chuyên dụng nhằm tránh lây nhiễm COVID ra môi trường bên ngoài.

Lãnh đạo Thị ủy Kinh Môn khẳng định, tâm lý học sinh, phụ huynh tại nơi cách ly cơ bản ổn định; mọi người luôn giúp đỡ nhau và ủng hộ chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Hoàng Mạnh Thắng - Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhin-gan-noi-cung-cap-hang-tram-suat-an-cho-hoc-sinh-cach-ly-tai-hai-duong-1787852.tpo