NHÌN CHO RÕ: Kẻ đáng sợ hơn cả mẹ chồng chỉ có thể là 'bà cô bên chồng'

Nếu không tin vào câu nói 'giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng' thì nhân vật Thảo trong 'Phận làm dâu' sẽ khiến bạn 'sáng mắt ra'.

Góp mặt trong phim Phận làm dâu, Thúy Diễm vào vai Phụng – cô gái út nhà ông Hội đồng Tâm (Nguyễn Sanh). Với vai út Phụng, Thúy Diễm hoàn toàn thay đổi tính cách, trở nên chanh chua, khinh người thậm chí độc ác và hãm hại người khác.

Coi thường xuất thân của chị dâu mình, Phụng liên tục xỉa xói, hạnh họe Thảo (Lê Bê La). Chẳng những coi Thảo như người giúp việc trong gia đình, Phụng còn tàn độc đến mức nhiều lần tìm cách hãm hại khiến chị dâu bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Đã vậy, từ ngày Phụng lấy Tú (Lương Thế Thành) và biết anh chính là người yêu cũ của chị dâu mình, cô luôn dành cho cả 2 những ánh mắt dò xét, thái độ kinh thường. Phụng cũng liên tục dùng đủ thứ mưu hèn kế bẩn khiến chị dâu sống không bằng chết.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/ke-dang-so-hon-ca-me-chong-chinh-la-ba-co-ben-chong-n-160787.html