Nhìn cách La Tấn đối xử với Đường Yên là hiểu rõ vì sao Triệu Lệ Dĩnh ly hôn tài tử Phùng Thiệu Phong?

Đặt lên bàn cân so sánh 2 cặp đôi đình đám của làng giải trí là La Tấn - Đường Yên và Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong, netizen mới thấy sự khác biệt trong cách 2 ông chồng đối xử với bà xã.

2 tuần sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong trở thành cặp đôi liên tục được báo giới mổ xẻ, phân tích thông tin kỹ càng. Nhiều người bắt đầu đặt Triệu Lệ Dĩnh lên bàn cân so sánh với nhiều tiểu Hoa đán cùng thời.

Trang QQ mới đây đã có 1 bài viết phân tích với dòng tít gây chú ý: "Nhìn chuyện tình yêu của La Tấn và Đường Yên mới hiểu lý do vì sao Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn". Bài viết đã đưa nhiều dẫn chứng, nêu lại hoàn cảnh quen biết và tình sử của các nghệ sĩ.

Đường Yên và Triệu Lệ Dĩnh đều là tiểu Hoa đán thế hệ sinh sau năm 1985 và cùng kết hôn vào năm 2018. Cả 2 nghệ sĩ đều bước vào cuộc sống hôn nhân trong khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đáng chú ý, cả hai đều kết hôn với người có sự nghiệp phát triển có phần kém cạnh mình. Sau khi sinh con, sự đối lập giữa Đường Yên và Triệu Lệ Dĩnh là rất rõ ràng. Trong khi mỹ nhân Bên Nhau Trọn Đời luôn xuất hiện rạng rỡ với gương mặt ửng hồng, tràn đầy hạnh phúc thì nàng "Sam Sam" lại thường xuyên lộ diện với gương mặt gầy, đôi mắt đờ đẫn và hốc hác.

Bài viết phân tích La Tấn và Phùng Thiệu Phong ở nhiều khía cạnh. La Tấn được miêu tả là người đàn ông sống nội tâm, khiêm tốn, trong suốt 18 năm kể từ khi bắt đầu tham gia làng giải trí đều rất ít scandal. Về chuyện tình cảm, La Tấn chỉ có một mối tình duy nhất trước Đường Yên, đó chính là Hồng Thiên Triều - con gái của tài tử Hồng Kim Bảo. Chính vì vậy, Đường Yên trở thành nữ chính trong cuộc sống tình yêu của La Tấn.

Cặp đôi hợp tác với nhau trong một vài dự án và trở nên thân thiết. Thậm chí, khi ông nội của Đường Yên qua đời, tài tử họ La cũng đã lập tức gửi bình luận an ủi. Thời điểm Đường Yên đau khổ vì mối tình với Khưu Trạch, La Tấn cũng đau lòng thay cô. Sau này, khi cặp đôi chính thức đến với nhau trong sự tán dương của tất cả mọi người.

Mỗi lần xuất hiện bên nhau, La Tấn luôn nắm chặt và bảo vệ Đường Yên hết mực. Sau khi vợ sinh con, La Tấn trở nên hốc hác vì bận rộn chăm sóc con cái. Những điều nhỏ nhặt này cho thấy La Tấn là một người hết lòng vì gia đình, vợ con.

Trong khi đó Phùng Thiệu Phong lại là tài tử phong lưu đa tình. Mỗi lần đóng phim, anh lại vướng scandal tình ái với nữ diễn viên. Năm 2011, Phùng Thiệu Phong được cho với nữ diễn viên Hứa Kỳ Văn. Sau đó tới năm 2007, anh cũng vướng tin đồn tình ái với Hồ Hạnh Nhi, tiếp đó là An Dĩ Hiên, Dương Mịch,... Năm 2012, anh công khai hẹn hò với Nghê Ni, nhưng sau khi cả 2 chia tay, Phùng Thiệu Phong nối dài drama tình ái với các nhân vật khác như Lâm Duẫn, Tống Thiến, Quách Bích Đình,...

Những mối tình thi phi tốn nhiều giấy mực của Phùng Thiệu Phong

Những mối tình thi phi tốn nhiều giấy mực của Phùng Thiệu Phong

Đến khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, giữa lúc vợ sinh con được 5 tháng, tài tử họ Phùng đã vướng vào scandal ngoại tình với hotgirl trên MXH - người được netizen đồn thổi từng đảm nhiệm vị trí đóng thế cho Lưu Diệc Phi. Hotgirl này và Phùng Thiệu Phong từng gặp gỡ nhau trên phim trường Nhị Đại Yêu Tinh và vẫn giữ liên lạc từ đó.

Cô gái này vô tư khoe với bạn bè rằng Phùng Thiệu Phong thường xuyên phàn nàn về việc "mất tự do sau khi kết hôn". Nam tài tử được cho là đã mua nhiều món quà đắt tiền để chiều lòng người tình, thậm chí còn chui vào vali nhờ trợ lý đẩy tới chỗ hẹn.

Không chỉ vậy, khi tham gia show truyền hình, Phùng Thiệu Phong tỏ ra bối rối: "Tôi không biết bà xã thực sự yêu và muốn kết hôn với tôi, hay cô ấy chỉ vì cần phải yêu, cần phải kết hôn nên mới hẹn hò với tôi", "Lúc đóng phim hoặc gặp việc gì khó chịu, về nhà tôi sẽ ôm đầu và khóc. Vợ tôi chỉ lặng lẽ nhìn tôi, và khi tôi khóc xong, cô ấy bảo tôi nhìn con trai, mọi thứ sẽ ổn".

Tài tử họ Phùng cũng cho biết, sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh bị trầm cảm một thời gian, trở thành người dễ khóc. Trang QQ bình luận, người vợ bị trầm cảm sau sinh, chồng dồn nén cảm giác bực bội từ bên ngoài, về nhà bộc lộ cảm xúc, tất cả đều khiến không khí nở trên nặng nề. Hôn nhân không chung thủy, sự nghiệp không "cùng sóng", lại không thể trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau, hơn nữa Triệu Lệ Dĩnh còn phải đối mặt với áp lực từ nhà chồng, với tin đồn cần phải sinh con thứ 2 và cả những sự coi thường của gia đình, chính vì vậy, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh không còn cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân.

Mỹ nhân họ Triệu là một nữ diễn viên có lý tưởng, niềm tin và hoài bão nghề nghiệp. Cô từng chia sẻ rằng, bản thân mình không phụ thuộc, ỷ lại vào tình cảm của đối phương, luôn cố gắng nỗ lực hết mình và độc lập trong việc suy nghĩ. Vì điều này, ly hôn có lẽ là điều không thể tránh khỏi.

Theo Kylie/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nhin-cach-la-tan-doi-xu-voi-duong-yen-la-hieu-ro-vi-sao-trieu-le-dinh-ly-hon-tai-tu-phung-thieu-phong/20210512041921652