Nhiều xe khách vào làn đường dừng khẩn cấp trên cao tốc

Mặc dù nhiều trường hợp phương tiện ô tô lưu thông trên làn đường dừng khẩn cấp trên cao tốc TP HCM – Trung Lương đã bị cơ quan chức năng xử lý nhưng xem ra vẫn còn một số trường hợp tài xế lái xe không chấp hành đúng qui định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Khoảng 15h26 ngày 18-8, nhiều tài xế điều khiển phương tiện ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, hướng đi từ Tiền Giang về TP HCM.

Khi xe đang đi qua đoạn Km33 thuộc địa bàn xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An đã giật mình khi chứng kiến cảnh một xe ô tô khách giường nằm BKS 51B-261.51 chạy vào làn đường dừng khẩn cấp và vượt nhiều ô tô đang đi phía trước. Do quá bức xúc nên người đi đường đã dùng điện thoại di động để ghi lại hình ảnh này.

Xe ô tô khách BKS 51B-261.51 lưu thông trên làn đường dừng khẩn cấp trên cao tốc TP HCM – Trung Lương vào khoảng 15h26 ngày 18-8.

Xe ô tô khách BKS 51B-261.51 lưu thông trên làn đường dừng khẩn cấp trên cao tốc TP HCM – Trung Lương vào khoảng 15h26 ngày 18-8.

Trước đó khoảng 8h40 ngày 12-8, nhiều người dân đang đi trên đường cao tốc TP HCM – Trung Lương, hướng đi từ TP.HCM về Tiền Giang cũng đã chứng kiến và dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh xe ô tô khách giường nằm mang BKS 51B-091.47 lưu thông vào làn đường dừng khẩn cấp trên cao tốc ở đoạn Km34 thuộc địa bàn xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An và vượt qua nhiều xe ô tô đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Xe ô tô khách BKS 51B-091.47 lưu thông trên làn đường dừng khẩn cấp trên cao tốc TP HCM – Trung Lương vào khoảng 8h40 ngày 12-8.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phòng 8 Cục CSGT, cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính nhiều trường hợp vi phạm tương tự.

Được biết, sau khi đường cao tốc TP HCM – Trung Lương tạm dừng thu phí thì lưu lượng phương tiện lưu thông vào đây tăng đột biến và cũng đã có nhiều trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Đức Thịnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/nhieu-xe-giuong-nam-luu-thong-vao-lan-duong-dung-khan-cap-tren-cao-toc-tp-hcm-trung-luong-557886/