Nhiều xã huyện Chương Mỹ chìm trong biển nước sau lũ lớn

Nước lũ tràn về từ rừng ngang Hòa Bình gây ngập cho nhiều khu vực thuộc huyện Chương Mỹ (Hà Nội), có nơi ngập sâu 50 đến 70 cm.

Ngày 9/9, đại diện UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết từ chiều ngày 8/9 mưa lớn kèm theo nước lũ từ rừng ngang Hòa Bình đổ về khiến mực nước trên sông Bùi dâng cao, tràn vào nhà nhiều hộ dân trên địa bàn huyện.

Ngày 9/9, đại diện UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết từ chiều ngày 8/9 mưa lớn kèm theo nước lũ từ rừng ngang Hòa Bình đổ về khiến mực nước trên sông Bùi dâng cao, tràn vào nhà nhiều hộ dân trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo nhanh lúc 20h10 tối 8/9, nước trên sông Bùi lên mức 6 m, vượt báo động 1; sau đó lên trên báo động 2 vào 23h cùng ngày. Đến sáng nay, mực nước trên sông vẫn ở mức 7,79 m, dưới báo động 3. Nước lũ dâng cao làm ngập cục bộ 8 thôn của 5 xã, thị trấn thuộc huyện Chương Mỹ, gồm: Mỹ Lương, Hữu Văn, Thủy Xuân Tiên, Tốt Động và thị trấn Xuân Mai.

Anh Nguyễn Văn Khoa, người dân sống tại thôn Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai cho biết, từ 14h chiều qua nước bắt đầu tràn vào với tốc độ rất nhanh, 17h cùng ngày hàng chục người gồm cán bộ dân quân, thanh niên tình nguyện đã đến hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc lên cao để tránh lũ.

"Chỉ trong vài tiếng tiếp theo khoảng 20h ngày 8/9 lượng nước dân đạt đến 60, 70 cm và khoảng 22h thì mực nước chững lại", anh Khoa cho hay.

Nhiều hộ nước ngập vào đến trong nhà.

Mọi đồ đạc đều phải kê cao tránh lũ tiếp tục dâng.

Người dân muốn đi lại, vận chuyển đồ đạc đều phải di chuyển bằng thuyền nhỏ.

Bà Hoàng Thị Mực (74 tuổi, thị trấn Xuân Mai) phải chịu cảnh ngồi tại chỗ sau khi lũ tràn vào nhà. Bà Mực cho biết chỉ trong một tiếng sau cảnh báo lũ nước đã tràn vào đến chân giường nhà bà, bà hô hào con cháu kê được một ít đồ đạc, còn bản thân chỉ biết ngồi trên giường chờ được tiếp tế cơm nước vì nước sâu bà không thể đi lại.

Huyện Chương Mỹ địa hình thấp trũng, là vùng thoát lũ của Hà Nội và chịu ảnh hưởng của dòng chảy sông Bùi. Con sông này bắt nguồn từ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đổ vào sông Đáy của Hà Nội. Khi thượng nguồn và mưa tại chỗ lớn, nước sông Bùi dâng cao sẽ gây ngập.

Trong đêm qua, đơn vị chức năng huyện Chương Mỹ đã tổ chức sơ tán, di dời 201 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn. Tổng số 700 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (9/9), khu vực ven biển, đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Hòa Bình, Yên Bái và Bắc Trung Bộ tiếp diễn mưa lớn với lượng phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Đợt mưa này được dự báo kéo dài đến hết ngày 10/9, sau đó giảm dần. Tại Hà Nội, mưa tiếp diễn với lượng giảm hơn so với một ngày trước, dao động 20-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Nguyễn Ngoan

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhieu-xa-huyen-chuong-my-chim-trong-bien-nuoc-sau-lu-lon-8202299165015930.htm