Nhiều vướng mắc của công nhân đã được giải quyết

VH- Khoảng 1.000 công nhân đến từ khu công nghiệp các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng đã có cuộc gặp gỡ và đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào ngày hôm qua 20.5, tại Hà Nam.

Thủ tướng lắng nghe những ý kiến của công nhân Ảnh: Q. HIẾU

Tại đây nhiều công nhân đến đã chia sẻ những vấn đề khó khăn trong sản xuất, đời sống, phúc lợi, tiền lương, khám chữa bệnh... và mong muốn được Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương quan tâm giải quyết. Cùng dự buổi đối thoại này có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương.

Chương trình do Tổng LĐLĐ VN tổ chức hôm qua 20.5 tại Hà Nam, nhân dịp kỷ niệm Tháng Công nhân 2018. Trong suốt thời gian hai giờ đồng hồ, Thủ tướng liên tiếp trả lời những câu hỏi của người lao động, những vấn đề có thể khắc phục được ngay, Thủ tướng giao cho các lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo Bộ, ngành trực tiếp giải quyết cho người lao động.

Một công nhân làm việc ở Vĩnh Phúc cho biết, tại công ty cũ của chị chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn, chị và nhiều công nhân khác đã xin được việc làm ở công ty mới, nhưng phần lương nợ 3 tháng và 6 tháng đóng BHXH của chủ công ty cũ vẫn chưa trả khiến chị không chốt được sổ BHXH và cũng không được đóng ở công ty mới. Trước trường hợp của chị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ LĐ,TB&XH gặp gỡ, giải quyết. “Chính phủ đã có nhiều văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động có chủ bỏ trốn. Trong trường hợp đặc biệt thì Nhà nước sẽ hỗ trợ bằng ngân sách. Yêu cầu Bộ LĐ,TB&XH kiểm tra kỹ trường hợp này để giải quyết quyền lợi cho người lao động”, Thủ tướng nói.

Một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của người lao động, đặc biệt là lao động nữ là nhà ở và trường học cho con cái mình, nhưng hiện nay hai cả hai lĩnh vực này đều thiếu và gặp nhiều khó khăn. Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, chị Nguyễn Thị Khuyên (KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội) cho biết, doanh nghiệp chỉ đáp ứng được một số lượng nhỏ nhu cầu của công nhân, ưu tiên cho các gia đình có con nhỏ, còn lại chủ yếu phải đi thuê trọ với giá nhà cao cùng tiền điện, nước sinh hoạt cao gấp đôi so với người dân địa phương. Đồng quan điểm, một công nhân tại KCN Đồng Văn II mong muốn được doanh nghiệp, các cấp lãnh đạo quan tâm tăng số nhà ở xã hội và trường học, giảm giá điện, nước sinh hoạt để được bình đẳng với người địa phương.

Trả lời vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, nhà ở và trường học luôn là vấn đề lớn và được Đảng, Nhà nước quan tâm. Nhiều doanh nghiệp cũng bước đầu thực hiện tốt vấn đề này nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu, do đó các địa phương cần áp dụng mô hình thiết chế công đoàn trong đó có nội dung chăm lo xây nhà ở cho công nhân, mô hình cho thuê nhà giá rẻ. Hà Nội có quỹ đất hạn hẹp nhưng không thể không dành đất xây nhà cho công nhân. Thủ tướng chỉ đạo các địa phương phải có lộ trình nhà ở cho công nhân, nếu chưa kịp xây dựng thì xã hội hóa vấn đề cho thuê nhà giá rẻ. Xây nhà phải kết hợp với xây trường mầm non, không để công nhân phải gửi trẻ ở các địa chỉ không được quản lý, dễ dẫn đến các vụ việc bạo hành trẻ.

Liên quan đến giá điện, giá nước tăng hơn giá Nhà nước quy định, Thủ tướng khẳng định là vi phạm pháp luật. “Đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh Hà Nam ngay lập tức thanh kiểm tra, kịp thời xử lý, chấn chỉnh việc thu tiền điện, nước cao”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Không chỉ giải đáp thắc mắc mà Thủ tướng Chính phủ còn mang lại niềm vui cho người lao động tại buổi giao lưu khi quyết định tặng anh Vũ Xuân Đạt (Hải Dương) một bộ máy vi tính vì sự nỗ lực không ngừng vươn lên của mình. Chia sẻ câu chuyện của mình với Thủ tướng, anh Đạt cho biết sau khi tốt nghiệp cấp III anh vào Nam làm phụ hồ.Từ phụ hồ, anh xin vào làm công nhân và thi đỗ vào trường ĐH Sư phạm kỹ thuật nhưng chỉ học được một tháng vì không đủ tiền trang trải học tập. Sau đó anh trở về Hải Dương với kinh nghiệm của mình, hiện nay anh là trưởng ca, phụ trách hơn 80 công nhân. Anh Đạt cũng cho biết, anh có một bộ máy tính đã dùng hơn 10 năm để học hỏi, trang bị kiến thức, nhưng hiện nay đã cũ, hỏng, không sử dụng được nên anh đang tích cóp để mua một bộ máy tính mới vì các con anh cũng cần dùng đến.

Nhằm động viên tinh thần phấn đấu vươn lên không mệt mỏi của người công nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong anh Đạt có phương tiện tốt hơn để học tập, đồng thời khuyến khích tinh thần học tập của những công nhân khác. Còn anh Đạt cũng hy vọng sẽ tiếp tục có thêm những buổi đối thoại như thế này và có nhiều công nhân sẽ được nhận món quà tặng cao quý từ Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, những vấn đề mà người lao động muốn được giải quyết còn liên quan đến việc loại bỏ thang, bảng lương; lao động nữ bị thiệt thòi khi tăng thời gian đóng BHXH mà không có lộ trình như của nam; người lao động phải làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy và muốn khi khám bệnh vào Chủ nhật cũng được thanh toán BHYT… Tất cả những câu hỏi, thắc mắc, lo lắng của người lao động đều được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thành viên Chính phủ hóa giải, quan tâm và chỉ đạo giải quyết một cách sát sao.

Kết luận buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, cuộc sống của công nhân lao động vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi đó một số Bộ, ngành, địa phương vẫn chưa tích cực tham mưu, chỉ đạo và tập trung giải quyết các nguyện vọng chính đáng của công nhân lao động. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần có chính sách và giải pháp quyết liệt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động. Phải kiên trì theo đuổi mục tiêu tăng năng suất lao động, nâng cao phúc lợi ở từng doanh nghiệp thông qua việc tham mưu thể chế, lắng nghe doanh nghiệp và người lao động, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ và Tổng LĐLĐ VN đã quyết định hỗ trợ 10 nhà “Mái ấm công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao 65 suất học bổng cho công nhân để động viên, khích lệ người lao động học tập, nâng cao trình độ.

QUỲNH HOA

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/nhi%E1%BB%81u-v%C6%B0%E1%BB%9Bng-m%E1%BA%AFc-c%E1%BB%A7a-c244ng-nh226n-%C4%91227-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-gi%E1%BA%A3i-quy%E1%BA%BFt