Nhiều vườn cây ăn trái, nhà dân chìm trong nước

Hai ngày qua, triều cường dâng cao làm nhiều tuyến đê bao ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long) và quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) thất thủ, khiến nhiều nhà dân, vườn cây ăn trái chìm trong nước.

Đang cùng người dân gia cố lại đoạn đê bao bị vỡ, ông Kha Văn Đức – cán bộ khu vực 3, phường Cái Khế (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết: Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 7-10, nước lũ dâng cao đã khiến đoạn đê bao thuộc rạch Khai Luông (khu vực 3) bị vỡ với chiều dài 2m, ăn sâu 2,2m khiến nước tràn vào bên trong ảnh hưởng cuộc sống của khoảng hơn 20 hộ dân.

Đoạn đê bao bị vỡ.

Theo ông Đức, rạch Khai Luông là nơi tiếp nhận nguồn nước từ sông Hậu chảy vào. Trước việc nước dâng cao và chảy siết người dân không thể gia cố đê ngay mà phải đợi đến sáng 8-10. Do vậy, để gia cố lại đoạn đê bị vỡ, ông đã thành lập 1 nhóm gồm 8 thành viên dùng tre đóng cừ cũng như múc đất cho vào bao tải tấn lại.

“Nếu từ đây tới chiều mà đoạn đê này không làm xong, thủy triều tiếp tục dâng cao khu vực bên trong sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn”, ông Đức lo lắng.

Người dân đang gia cố.

Đang cùng ông Đức gia cố đê, ông Phan Văn Kết cho biết, đoạn đê có điểm bị vỡ tổng chiều dài khoảng 1km. Ngoài việc đắp lại đoạn đê vỡ nhiều người dân còn tổ chức gia cố nhiều vị trí bởi con đê đang rất yếu.

Nhiều nhà dân, vườn cây ăn trái thất thủ.

Đến 10 giờ sáng 8-10, dù thủy triều đang rút nhưng nhiều nhà dân vẫn bị ngập hơn 1m, cơ quan chức năng địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, vật nuôi đến chỗ an toàn.

Trước đó, vào khuya 6-10, một đoạn đê bao ở ấp Phú Thạnh 4, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã bị vỡ làm nước tràn vào ảnh hưởng đến nhiều diện tích hoa màu, cây ăn trái và nhà dân.

Có 3 công nhãn bị ảnh hưởng, anh Trần Văn Đức cho biết: “Ba công nhãn Ido đang chuẩn bị thu hoạch nhưng chỉ trong một đêm toàn bộ chìm trong biển nước. Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng”.

Anh Trần Văn Quý cho hay: “Giải pháp tạm thời để cứu vườn cây ăn trái là dùng máy bơm hút nước ra. Tuy nhiên vấn đề khó hiện nay là mực nước sông đang lớn nên bơm rút cũng không được bao nhiêu”.

Theo tìm hiểu, vụ vỡ đê bao làm ảnh hưởng đến 40 hộ dân sống tại vành đai cù lao. Trước thiệt hại trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và phương tiện khẩn trương khắc phục sự cố.

Theo ông Nguyễn Văn Tấn, quyền Chủ tịch xã Đồng Phú nguyên nhân vỡ đê là do đơn vị thi công đặt cống không kiểm tra lại nên con nước tối qua lớn bất ngờ dẫn đến sạt lở.

Một số ảnh gia cố đê bao:

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhieu-vuon-cay-an-trai-nha-dan-chim-trong-bien-nuoc_63151.html