Nhiều vùng biển có mưa, biển động

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 9 và ngày 10/3, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió nhẹ, từ chiều chuyển hướng Đông đến Đông Nam cấp 3 - 4. Sóng cao 0,5 - 1m.

Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN

Ảnh minh họa: Phạm Cường/TTXVN

Vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng cao 2 - 3 m. Vùng biển Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4 - 5; riêng khu vực phía Đông Bắc có lúc cấp 6, biển động, sóng cao 2 - 3m.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Đêm 9 và ngày 10/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, riêng Ninh Thuận có nơi cấp 6, giật trên cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/nhieu-vung-bien-co-mua-bien-dong-20230309180830503.htm