Nhiều vụ tai nạn đường thủy gây thiệt hại lớn

Bộ GTVT ngày 11-4 cho biết trong ba tháng đầu năm 2016 đường thủy nội địa đã xảy ra ba vụ tai nạn đâm va vào cầu An Thái (Hải Dương), cầu Ghềnh (Đồng Nai), cầu Cơn Độ (Hà Tĩnh) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đường bộ và đường sắt.

Điều này gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và xã hội.

Bộ yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo về công tác quản lý đối với các phương tiện thủy nội địa, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không trên toàn quốc. Ngoài ra, tăng cường rà soát, tổ chức điều tiết, đảm bảo giao thông đường thủy tại các vị trí cầu đường bộ, đường sắt.

Vụ tai nạn đâm sập cầu Ghềnh (Đồng Nai) đã gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và xã hội. Ảnh: ĐÔNG TRIỀU

Cũng theo Bộ GTVT, ba tháng đầu năm nay có 6.203 xe vi phạm về tải trọng và 743 xe vi phạm về kích thước thùng hàng bị xử lý. Qua đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu 20 xe trực tiếp cắt thành thùng, tước 1.546 giấy phép lái xe, xử phạt và nộp kho bạc nhà nước 38,12 tỉ đồng.

VIẾT LONG

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/nhieu-vu-tai-nan-duong-thuy-gay-thiet-hai-lon-622706.html