Nhiều vụ mất trộm lớn do chủ nhà sơ hở

Gần đây, tại các tỉnh, thành Tây Nam bộ xảy ra hàng loạt vụ trộm đột nhập lấy đi số lượng lớn tài sản. Nhiều hộ gia đình chuẩn bị tiền đầu tư hàng hóa, mua bán vào dịp Tết cũng bị trộm đột nhập lấy mất. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của chủ nhà, dùng kìm cộng lực phá khóa vào bên trong, phá két sắt, lục tủ trộm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Căn nhà của bà Nguyễn Thanh Hương (40 tuổi), một thương lái chuyên mua bán dưa hấu tại xã Bình Hòa Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) khá kiên cố, có cổng rào và trang bị 6 camera an ninh trong và ngoài. Chiều 4-12, vợ chồng bà Hương có công việc phải sang TP Vĩnh Long nên khóa cửa ra ngoài. Đến chiều, bà Hương quay về thì phát hiện trộm đột nhập, lấy đi lượng lớn tài sản.

Công an huyện Long Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Một camera bên trong nhà ghi được hình kẻ trộm đột nhập là một thanh niên khoảng 30 tuổi. Tổng số tài sản nạn nhân trình báo mất trộm, gồm: 50 lượng vàng 24K, 26 lượng vàng 18K, 3,2 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều nữ trang, hột xoàn, tổng giá trị số tài sản mất trộm là hơn 8,3 tỷ đồng. Gia đình cho biết, họ vừa rút tiền ở ngân hàng về để trả tiền mua đất và phục vụ hoạt động kinh doanh trong dịp Tết.

Đối tượng đột nhập trộm tiền tỷ ở Vĩnh Long.

Theo thống kê của Công an tỉnh Trà Vinh, từ đầu năm đến nay xảy ra 137 vụ trộm cắp tài sản, chiếm 44,7% số vụ phạm pháp hình sự. Thủ đoạn của loại tội phạm này là thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân hoặc lợi dụng đêm tối đột nhập vào nhà trộm tài sản. Các đối tượng gây án có thủ đoạn khá tinh vi, theo dõi quy luật sinh hoạt của nạn nhân và chờ thời điểm thích hợp gây án.

Rạng sáng 4-12, anh Võ Văn Đô (46 tuổi), chủ vựa tôm tại xã Vĩnh Kim (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) thức giấc thì tá hỏa, phát hiện túi xách chứa tiền, vàng gồm 770 triệu đồng, 2 chiếc nhẫn hột xoàn trị giá 320 triệu đồng bị mất trộm. Anh Đô ra phía sau thì phát hiện lưới rào bị cắt và dấu cạy cửa.

Nạn nhân cho biết, gia đình mua bán tôm nên số tiền hàng ngày khá lớn. Buổi tối, vợ anh Đô kiểm tra tài sản để vào túi xách, đặt dưới nền gạch, cạnh gường ngủ và khóa cửa phòng rất cẩn thận.

Khuya 3-12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an Tiền Giang, Đồng Tháp và Tân An (Long An) bắt quả tang Phạm Văn Lợi (28 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Đặng Văn Tài (31 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đang trộm taplo (đồng hồ điện tử), trị giá khoảng 20 triệu đồng. Thời điểm bị bắt giữ, cả hai vừa trộm taplo trên xe tải đang dừng tại cây xăng ven quốc lộ 62, qua TP Tân An.

Từ lời khai của hai nghi phạm, Lê Trường Hận (32 tuổi) và Trang Sĩ Uyển (42 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) cũng được mời làm việc. Nhóm 4 nghi phạm thừa nhận đã gây ra 15 vụ trộm taplo trên xe tải của các tài xế, neo đậu ở cây xăng hoặc các điểm dừng tại Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Long An. Tài sản trộm được, cả nhóm giao cho Uyển mang đi bán và chia tiền tiêu xài.

Hiện, Công an các tỉnh, thành Tây Nam bộ đang mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nhieu-vu-mat-trom-lon-do-chu-nha-so-ho-526064/