Nhiều vụ giật dây chuyền táo tợn ở TP.HCM cuối tháng 5

Có ít nhất 3 người phụ nữ là nạn nhân trong các vụ giật dây chuyền xảy ra trên địa bàn TP.HCM gần đây, trong đó 2 người ngã xuống đường và bị xe máy đè lên người.

Thời gian qua, địa bàn TP.HCM xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản táo tợn khiến người dân bất an. Nạn nhân mà tội phạm nhắm đến để gây án thường là phụ nữ đeo dây chuyền.

Liên tiếp xảy ra tại quận 12

Vụ thứ nhất xảy ra hôm 20/5. Khi đó, người phụ nữ chạy xe máy trên đường Võ Thị Thừa (phường An Phú Đông, quận 12), thì bị thanh niên chạy xe máy đeo bám.

Khi đến trước số nhà 36 Võ Thị Thừa, nghi phạm áp sát, giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát. Cú giật mạnh khiến người phụ nữ không kịp trở tay. Nạn nhân ngã ra đường và bị xe máy đè lên người.

 Người phụ nữ bị giật dây chuyền trên quốc lộ 1, quận 12. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Người phụ nữ bị giật dây chuyền trên quốc lộ 1, quận 12. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Đến chiều 29/5, vụ cướp giật khác xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Nạn nhân là người phụ nữ lớn tuổi, vừa bước xuống khỏi xe máy, trên tay đang lỉnh kỉnh đồ đạc để chuẩn bị lên xe khách.

Lúc này, người đàn ông chạy xe máy tiến lại chỗ người phụ nữ, đưa tay giật lấy sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi chạy ngược chiều tẩu thoát. Theo camera an ninh ghi lại, người phụ nữ mặc áo khoác che kín, nhưng không ngờ vẫn vào tầm ngắm của tội phạm cướp giật.

Nạn nhân phải nhập viện thăm khám

Sáng 30/5, bà H.T.H.P. (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) chạy xe máy chở con đi học. Trên đường về nhà, người phụ nữ ghé quán ăn ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, để mua đồ ăn sáng.

Lúc này, 2 nam thanh niên chở nhau trên xe máy chạy ngang qua. Thấy người phụ nữ đeo dây chuyền, 2 thanh niên vòng xe quay trở lại và giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Vụ việc khiến bà P. ngã xuống đường, tay bị chấn thương phải nhập viện thăm khám. Theo nạn nhân, sợi dây chuyền trên có giá khoảng 12 triệu đồng.

Người phụ nữ ngã xuống đường sau khi bị giật dây chuyền ở quận 12. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Thời gian qua, Công an TP.HCM đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm cướp giật trên đường phố. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, các đơn vị đã triệt phá hàng loạt băng nhóm, bắt giữ nhiều nghi phạm. Tuy nhiên, tình hình cướp giật tại một số địa phương vẫn tiếp diễn.

Trước thực trạng trên, nhiều người dân ở TP.HCM lo lắng, bất an và cảm thấy quan ngại khi đeo, mang tài sản có giá trị ra đường.

“Trước kia tôi hay đeo dây chuyền khi đi chơi với bạn bè, nhưng gần đây tôi rất hạn chế. Tôi chỉ đeo vào mỗi dịp đám cưới và bản thân sử dụng phương tiện ôtô để di chuyển", chị Nguyên Thảo, ngụ quận 12 chia sẻ và cho biết bản thân mỗi người phải tự bảo vệ tài sản của mình để tránh trở thành con mồi cho tội phạm cướp giật.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-vu-giat-day-chuyen-tao-ton-o-tphcm-cuoi-thang-5-post1436314.html