Nhiều vở diễn nghệ thuật truyền thống 'lấn sân' Nhà hát Lớn năm 2017

Cải lương, tuồng, chèo, múa rối, ca kịch… là những thể loại phổ biến nhất mà các Nhà hát trung ương và địa phương sẽ lần lượt đưa vào diễn tại Nhà hát Lớn trong năm 2017. Đây là một phần trong chương trình đưa nghệ thuật đỉnh cao vào Nhà hát Lớn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động từ năm 2016.

Vở diễn "Hừng Đông" của Nhà hát Cải lương Việt Nam.

Vở diễn "Hừng Đông" của Nhà hát Cải lương Việt Nam.

Tháng 5 này là tháng của những vở diễn nghệ thuật truyền thống. Nhà hát Cải lương Việt Nam trình diễn trong tối 5-5 với vở “Hừng đông” của tác giả PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, do nghệ sĩ Hoàng Song Việt chuyển thể cải lương, NSƯT Triệu Trung Kiên đạo diễn, các nghệ sĩ Quang Khải, Minh Lý, Thu Hiền, Hoàng Tùng, Minh Hải, Văn Đáng, Đức Hảo, Trần Thành… tham gia diễn xuất. Đây là vở diễn về cuộc đời và sự nghiệp của người chiến sĩ Cách mạng Phan Đăng Lưu. “Hừng Đông” còn đặc biệt ở chỗ đã mạnh dạn kết hợp những yếu tố mới mẻ như màn hình led, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, cùng với âm nhạc đường phố.

Vở diễn đa được công diễn tại Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành khác và được khán giả hết sức khen ngợi. Vở diễn cũng được Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam trao giải tác phẩm và các nghệ sĩ sáng tạo suất sắc nhất.

Cùng với “Hừng Đông”, Nhà hát Cải lương Việt Nam còn giới thiệu tới công chúng tại Nhà hát Lớn vở “Cung phi Điểm Bích”. Trước đó, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh mở màn bằng chương trình “Về miền quan họ”.

Cũng trong đầu tháng 5, Nhà hát Múa rối Việt Nam giới thiệu tới khán giả hai vở “Aladin và cây đèn thần”, và “Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh”. Kế tiếp, Nhà hát Tuồng Việt Nam trình diễn hai vở diễn lịch sử “Nữ tướng Đào Tam Xuân” và “Hồ Quý Ly”. Các nhà hát chèo Nam Định, Việt Nam và Hà Nội giới thiệu loạt vở “Không phải là vụ án”, “Súy Vân”, “Dây tràng hạt Diệu kỳ” và “Vương nữ Mê Linh”. Nhà hát Ca kịch Huế đem đến hai vở diễn “Vụ án Lệ Chi Viên” và “Dòng sông đỏ”.

Sân khấu kịch nói có sự tham gia của đông đảo các nhà hát tại Hà Nội như Tuổi trẻ, Kịch Việt Nam, Kịch Hà Nội, Kịch Quân đội, Đoàn kịch nói Công an Nhân Dân với các vở diễn đình đám trong thời gian qua như “Vòng phấn Kavkaz”, “Tất cả đều là con tôi”, “Công lý không gục ngã”, “Những mặt người thấp thoáng”, “Bỉ vỏ”. “Cát bụi”, “Lâu đài cát”, “Hăm-lét”, “Kiều”, “Đường đua trong bóng tối”, “Quyết đấu giữa sương mù”, “Dưới cát là nước”.

Ngoài ra, trong tháng 5 và các tháng 8, 10, 11, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng giới thiệu tới khán giả các chương trình đặc sắc nhất của mình, bao gồm chương trình “Hòa nhạc Giao hưởng đặc biệt II và III”, hai vở ballet “Mối tình thành cổ” và “Giselle” cùng hai vở xiếc “Hà Nội của những giấc mơ” và “Ký ức trong tôi”.

ĐỖ QUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/32788102-nhieu-vo-dien-nghe-thuat-truyen-thong-%e2%80%9clan-san%e2%80%9d-nha-hat-lon-nam-2017.html