Nhiều việc làm giàu ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020); 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 - 9-1-2020), tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, công trình thiết thực, ý nghĩa…

Tại huyện Củ Chi, Huyện đoàn Củ Chi và Đoàn Thanh niên cơ quan Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức cho hơn 500 đoàn viên, học sinh và người dân trên địa bàn huyện tham gia chương trình Ngày lao động Cộng sản và chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân vùng căn cứ Thành đoàn tại xã An Nhơn Tây. Các hoạt động tình nguyện đã được tổ chức sôi nổi, phong phú như: Dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi; thăm, tặng quà các gia đình cán bộ Thành đoàn vùng căn cứ. Dịp này, Thành đoàn cũng trao 100 phần quà tặng các hộ nghèo ở địa phương.

Ở các ấp, lực lượng đoàn viên, thanh niên sôi nổi tham gia sửa chữa, bê-tông hóa đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, sửa chữa hệ thống đường ống nước cho hộ gia đình chính sách; tổ chức dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đến người dân…

Bí thư Quận đoàn Bình Thạnh Trần Đoàn Hiệp cho biết, thiết thực hưởng ứng chuỗi sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đoàn viên, thanh niên quận triển khai nhiều công trình dân sinh ý nghĩa. Tiêu biểu như lắp đặt dụng cụ vui chơi cho thiếu nhi tại khu sinh hoạt cộng đồng khu vực đường Nguyễn Trung Trực, phường 5; cải tạo hệ thống điện tại lô F, chung cư Thanh Đa và sửa chữa miễn phí đường dây điện cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; ra quân hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trong ngày thứ bảy tại 20 phường của quận; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng và triển khai tổng vệ sinh, dâng hương Đài tưởng niệm liệt sĩ của quận…

Với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Thạnh sắt son niềm tin với Đảng”, các hoạt động dịp này đã tạo môi trường để các đoàn viên, thanh niên rèn luyện nhân cách, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Đáng mừng là nhiều đoàn viên, thanh niên của quận đã đồng hành và nhiệt tình tham gia hoạt động do Quận đoàn triển khai, anh Trần Đoàn Hiệp cho biết thêm.

Theo Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh Phạm Hồng Sơn, Thành đoàn đã tập trung triển khai các hoạt động xuống cơ sở, xây dựng năm căn nhà cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp thực hiện công trình cải tạo, làm mới tuyến hành lang kênh rạch tại quận 12; xây dựng hai cây cầu giao thông nông thôn ở ngoại thành;… Thành đoàn cũng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Chương trình giao lưu “Ba thế hệ chung một ngọn lửa”; diễn đàn “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”; “Ngày lao động Cộng sản”…

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 31.000 học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên các trường học, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tham gia chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ 12.

Chỉ huy trưởng chiến dịch Nguyễn Tất Toàn cho biết, trong thời gian gần một tháng, các chiến sĩ sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện tại các bệnh viện, mái ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội trên toàn thành phố; ký túc xá, khu lưu trú sinh viên, khu lưu trú công nhân; các nhà ga, bến xe, chợ, khu lao động; các địa bàn vùng biên giới, hải đảo. Trong chiến dịch năm nay, các chiến sĩ sẽ thực hiện hệ thống tám chỉ tiêu với nhiều nội dung, phần việc ý nghĩa như sửa chữa ba trung tâm học tập cộng đồng, gói 10.000 bánh chưng, bánh tét, tặng quà Tết cho 2.000 bệnh nhi, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện; thực hiện 50 “Góc xuân tuổi trẻ” tại các ký túc xá, khu lưu trú công nhân, chung cư, điểm sinh hoạt dân cư tại các khu phố, các trạm biên phòng trên sông Sài Gòn, tuyên truyền văn hóa Tết Việt đến thanh, thiếu nhi và người dân thành phố; tổ chức hai chương trình nghệ thuật “Mừng Xuân - Mừng Đảng”… “Xuân tình nguyện” luôn là hoạt động có sức hấp dẫn, thu hút đông đảo thanh niên thành phố tham gia để cùng chung tay, góp sức chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng dịp Tết đến - Xuân về…

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hiệp, các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam với điểm nhấn là chiến dịch “Xuân tình nguyện” sẽ tạo môi trường tốt để tuổi trẻ thành phố rèn luyện nhân cách, năng lực, phát huy tinh thần xung kích, dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng. Những công trình, phần việc ý nghĩa mà các bạn trẻ trực tiếp tham gia thực hiện sẽ góp phần định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, hành vi ứng xử văn minh, phát huy tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thành phố...

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/42879202-nhieu-viec-lam-giau-y-nghia-cua-tuoi-tre-thanh-pho.html