Nhiều vỉa hè ở TP Vinh 'hết lối' cho người đi bộ

Thực hiện chủ trương lập lại kỷ cương vỉa hè, TP Vinh đang có những nỗ lực với nhiều giải pháp triển khai. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến đường của thành phố, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra. Nhiều tuyến phố, vỉa hè bị bịt kín bởi quán hàng, người đi bộ khó tìm lối đi.

Vỉa hè tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An là điểm nóng về tình trạng tái lấn chiếm. Điểm nóng này bị lực lượng chức năng nhiều lần dẹp bỏ nhưng tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra hàng ngày. Ảnh: Lâm Tùng

Xe bán hàng rong và các quán hàng đua nhau ra vỉa hè từ sáng sớm đến chiều tối. Ảnh: L.T

Trong khi đó, tại đường Đặng Thai Mai, một chợ cóc xuất hiện lấn cả lòng đường để phục vụ các công nhân các nhà máy tại khu công nghiệp Bắc Vinh. Ảnh: L.T

Nhiều đoạn, vỉa hè và lòng đường đã thành... chợ Ảnh: L.T

Tại đường Phan Đăng Lưu, "phố bia" sầm uất các quán nhậu tái lấn chiếm vỉa hè. Và người đi bộ khó khăn luồn lách tìm lối đi. Ảnh: L.T

Thậm chí, một nhà hàng trên đường Phan Đăng Lưu còn căng dây sở hữu luôn hành lang vỉa hè làm điểm đỗ xe. Ảnh: L.T

Một quán nước bày bán ghế dài trên vỉa hè tại ngã 5 giao giữa đường Hồng Bàng và đường Lê Hồng Phong. Ảnh: L.T

Quán nhậu bán hàng kín vỉa hè vào các chiều tối trên đường Nguyễn Sỹ Sách. Ảnh: L.T

Trong khi đó, thành phố Vinh đang triển khai thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 7/2/2018 của UBND TP Vinh về Kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh và 10 năm đô thị loại I. Công tác lập lại kỷ cương trật tự vỉa hè cũng đang tiến hành tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tái lấn chiếm để mưu sinh, cùng đó, chính quyền địa phương một số phường, xã chưa thực sự quyết liệt xử lý. Trong anh: Công nhân Công ty cây xanh TP Vinh cắt tỉa cây xanh, góp phần chỉnh trang đô thị dọc Đại lộ Lênin. Ảnh: L.T

L.T

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhieu-via-he-o-tp-vinh-het-loi-cho-nguoi-di-bo-214525.html