Nhiều vấn đề phát sinh từ bãi tắm tự phát

Phía sau sân bay quốc tế Cam Ranh có bãi tắm dài khoảng 3km, giáp ranh với Bãi Dài, thuộc địa phận TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thu hút người dân địa phương và du khách đến vui chơi, tắm biển. Đây là một bãi tắm được du khách đánh giá là đẹp, với nước biển trong xanh, khí hậu mát lành và phong cảnh hấp dẫn.

Thế nhưng do là bãi tắm tự phát nên khi người dân đến vui chơi, ăn uống thường xả rác ngay trên bờ biển (xem ảnh). Khi thủy triều lên, rác thải bị cuốn theo dòng nước ra xa bờ, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. Đáng lo ngại hơn cả là bãi tắm này không có lực lượng cứu hộ nên rất dễ xảy ra các tai nạn đuối nước nếu có sự cố xảy ra.

Vì sự an toàn của du khách, đề nghị UBND TP Cam Ranh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng sớm quy hoạch và có biện pháp quản lý để phát triển du lịch một cách chuyên nghiệp, song song với bảo vệ môi trường.

Bài và ảnh: THỊNH THỊ THÚY (Lớp VB2-BC Hệ 2, Học viện Chính trị, Hà Đông, Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhieu-van-de-phat-sinh-tu-bai-tam-tu-phat-548282