Nhiều vấn đề nóng được 'mổ xẻ' tại kỳ họp HĐND TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa IX, nhiều vấn đề nóng như bồi thường cho người dân Thủ Thiêm, thu chi ngân sách, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức... sẽ được cử tri thảo luận và thông qua.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trong phiên khai mạc - Ảnh: P.D

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trong phiên khai mạc - Ảnh: P.D

Ngày 7.12, kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa IX đã chính thức khai mạc.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, năm 2019, TP.HCM đã đạt được những kết quả khả quan về kinh tế, văn hóa, xã hội. Môi trường đầu tư được cải thiện, cải cách hành chính tạo được chuyển biến tích cực. Đặc biệt, kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều chương trình, đề án được thực hiện đảm bảo tiến độ.

Tuy nhiên, cải cách hành chính vẫn chưa đồng bộ, có lĩnh vực còn chậm, việc thực hiện nghị quyết 54 có nội dung chưa được như mong muốn, tình trạng ngập nước chưa khắc phục triệt để, vi phạm trật tự xây dựng còn tồn tại - nhất là ở những nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh. An toàn trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp, tội phạm về ma túy, xâm hại tình dục… vẫn còn tồn tại.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng cho biết, năm 2020, TP.HCM thực hiện chủ đề “năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Đây cũng là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2015-2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu trong 5 năm phát triển kinh tế - xã hội.

Do vậy, kỳ họp lần này thành phố sẽ thông qua nhiều nội dung để công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phục vụ sự phát triển của TP.HCM.

Kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa IX diễn ra từ ngày 7 - 9.12 - Ảnh: P.D

Trong khi đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói rằng, năm 2020, thành phố tập trung thực hiện Nghị quyết 54, triển khai đề án đô thị thông minh, khu đô thị sáng tạo phía Đông và mô hình chính quyền đô thị. Đồng thời, 7 chương trình đột phá tiếp tục được đẩy mạnh theo kế hoạch 5 năm, hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như chống ngập do triều, đường sắt đô thị số 1...

Ông Nhân còn thông tin, vừa qua Thường vụ Thành ủy đã bàn bạc và xác định định hướng 4 chương trình phát triển chủ yếu của TP.HCM trong giai đoạn 2020 - 2025. Sắp tới, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ thông qua đề án chi tiết. Vì vậy, ông Nhân đề nghị không chỉ cấp ủy, UBND triển khai mà HĐND cũng tham gia các chương trình này để xây dựng giải pháp và xác định vai trò giám sát trong giai đoạn sắp tới.

Đáng chú ý, theo chương trình, tại kỳ họp này, UBND TP.HCM sẽ báo cáo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Đồng thời, UBND TP.HCM còn báo cáo quyết toán ngân sách thành phố năm 2018, ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2019 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…

UBND TP.HCM cũng báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND về bổ sung vốn đầu tư công để bồi thường bổ sung cho dự án Khu công nghệ cao quận 9; điều chỉnh tên gọi và tổng mức đầu tư dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất công cộng phường 6, quận Tân Bình; việc thực hiện bồi thường cho 321 hộ dân ở khu 4,3 ha, khu phố 1, phường Bình An, quận 2; vấn đề chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức…

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu sẽ thảo luận chung ở hội trường về kinh tế xã hội năm 2019 và giải pháp cho năm tới. Thường trực HĐND TP.HCM báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “việc bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn”.

Các đại biểu HĐND TP.HCM sẽ còn chất vấn và nghe trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở ngành, Chủ tịch UBND TP.HCM và bầu lãnh đạo hai ban của HĐND TP.HCM.

Phan Diệu

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/nhieu-van-de-nong-duoc-mo-xe-tai-ky-hop-hdnd-tphcm-127153.html