Nhiều uẩn khúc vụ nam sinh 16 tuổi nghi nhẩy cầu Hàm Rồng tự tử

Việc nam sinh 16 tuổi đang học lớp 10 bị nghi là nhẩy cầu Hàm Rồng tự tử là điều không tin nổi và có nhiều uẩn khúc. Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích của em.

Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1977), phố Yên Vực, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa là bố của em Nguyễn Lê Đức Duy cho biết: Duy hiện là học sinh lớp lớp 10A6 trường PTTH Lương Đắc Bằng, bị mất tích từ tối 19/2 và ghi “nhảy sông tự tử” sau buổi đi học thêm từ 14h dến 19h cùng ngày đến nay gia đình chưa tìm thấy tung tích.

Bố bà bác em Duy trao đổi với báo chí

Bố bà bác em Duy trao đổi với báo chí

Theo ông Dũng, buổi sáng cháu đi học bình thường, 12h trưa về nhà ăn cơm, 13h30’ cháu có lịch học thêm buổi chiều từ 2h đến 19h đêm (học 2 môn học). Đến 18h20 thì cô Tâm, giáo viên chủ nhiệm gọi điện báo “chiều nay em Duy không đến lớp, lớp học có 3 em xin nghỉ học, trong đó có em Duy”.

Gần 2 tiếng đồng hồ sau thì ông hàng xóm thông báo trên chân cầu Hàm Rồng có xe máy biển số 36AA – 16624 và ba lô sách, mũ bảo hiểm xác định là của cháu Duy. Khi gia đình lên mấy người phát hiện có đôi dép màu đỏ để gần xe máy, đáng chú ý đây lkhông phải là dép của Duy thường dùng.

Gia đình đã tiếp cận một số bạn học của Duy thì được biết qua kiểm tra từ Facebook của nguyenduy có người nhắn vào lúc 2h30, 16h30 và 17h30 “vào đi”. Cụm từ này không rõ bạn của cháu hay ai nhắn. Thông tin này gia đình đã báo cáo với Công an thành phố Thanh Hóa biết để phục vụ điều tra.

Em Duy (ảnh nhỏ) và cầu Hàm Rồng.

Ông Nguyễn Hữu Kỳ, Hiệu trưởng trường THPT Lương Đắc Bằng cho biết: "Em Duy có lực học khá giỏi, hiền lành, đạo đức tốt và đã được chọn làm lớp trưởng 2 tháng (từ tháng 12/2018 đến hết tháng 1/2019 theo quy định của nhà trường) để trải nghiệm. Việc em Duy bị nghi là “nhảy sông tự tử” là điều không tin nổi. Bởi, nếu áp lực trước đó em thi vào Trường chuyên Lam Sơn không đậu thì em không có học lực tốt như hiện nay. Còn quan hệ bạn bè, cô giáo thì nhà trường chưa nghe phản ánh gì. Không biết phía gia đình có gây áp lực về kết quả học tập cho em không. Hiện nhà trường và gia đình đang phối hợp để tìm em Duy".

Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Kỳ (áo trắng) làm việc với báo chí

Dư luận rất hoang mang và đề cập đến công tác quản lý học sinh học thêm từ 17h đến 19h trong ngày của Trường PTTH Lương Đắc Bằng nói riêng. Đề nghị chấn chỉnh công tác quản lý việc học thêm, dạy thêm ngoài giờ hành chính nói chung để tránh học sinh có thời gian chơi game.Từ “lỗ hổng” về thơi gian học thêm, các em sẽ có cơ hội nói dối gia đình để đi chơi và điểm khai thác tiêu cực các em từ công tác quản lý thời gian học thêm, dạy thêm...

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nhieu-uan-khuc-vu-nam-sinh-16-tuoi-nghi-nhay-cau-ham-rong-tu-tu-65605.html