Nhiều tuyến phố ở Hội An bị ngập, thành phố sẵn sàng phương án di dời dân vùng trũng thấp

Nước sông Hoài lên nhanh khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) bị ngập, chính quyền thành phố cũng đã sẵn sàng phương án di dời dân vùng trũng, thấp để tránh lũ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong nhiều ngày, đến 17h30 ngày 8/10, nước sông Hoài lên cao khiến nhiều tuyến phố ở thành phố Hội An (Quảng Nam) bị ngập...

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong nhiều ngày, đến 17h30 ngày 8/10, nước sông Hoài lên cao khiến nhiều tuyến phố ở thành phố Hội An (Quảng Nam) bị ngập...

Khu vực chùa Cầu nước đã lên mấp mé. Các tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi...nước đã ngập sâu.

Cầu An Hội nối đôi bờ sông Hoài nước đã lên tới gần mặt cầu...

Ngành chức năng đã rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, diễn biến mưa vẫn còn phức tạp, chiều 8/10, trên các sông, lũ sẽ tiếp tục đổ về hạ nguồn gây ngập nhiều nơi...

Chính quyền thành phố khuyến cáo các phường: Sơn Phong, Cẩm Châu, Cẩm Kim, Thanh Hà, Cẩm Nam chủ động triển khai các phương án phòng, tránh lũ...

Nhiều tuyến phố nước bắt đầu lên, người dân di chuyển khó khăn...

Nhiều tuyến phố gần bờ sông Hoài đều bị ngập nước...

Thành phố cũng đã lên phương án sẵn sàng di dời dân ở những vùng thấp, trũng, không an toàn. Đồng thời nghiêm cấm ghe, thuyền, ca nô...đi lại trên sông.

Góc phố Nguyễn Hoàng - Nguyễn Phước Chu lúc 17h30 nước đã lên cao...

Thành phố Hội An cũng đã cho dừng hoạt động trên phố đi bộ và tham quan phố cổ...

Một số người dân và du khách ghi lại hình ảnh đường phố Hội An ngập nước...

Các nhiếp ảnh gia cũng có mặt trên các tuyến phố ở Hội An để "săn" những bức ảnh ưng ý...

Theo dự báo, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh cùng với triều cường nên có thể thêm nhiều nơi ở Hội An bị ngập thêm.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nhieu-tuyen-pho-o-hoi-an-bi-ngap-thanh-pho-san-sang-phuong-an-di-doi-dan-vung-trung-thap-20201008191242297.htm