Nhiều tuyến phố ở Hải Phòng 'hóa thành sông'

Sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 7, nhiều tuyến đường tại TP Hải Phòng ngập sâu trong biển nước khiến giao thông tê liệt, người dân di chuyển khó khăn.

Chiều tối 15/10, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 7 đổ bộ vào đất liền, nhiều tuyến đường tại TP Hải Phòng ngập sâu trong biển nước.

Chiều tối 15/10, sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 7 đổ bộ vào đất liền, nhiều tuyến đường tại TP Hải Phòng ngập sâu trong biển nước.

Ghi nhận của phóng viên tại ngã tư Cầu Đất - Lê Chân - Trần Nhật Duật; Cầu Đất - Hai Bà Trưng - Lương Khánh Thiện và nhiều tuyến phố khác như: Tô Hiệu, Chùa Hàng, Đồng Quốc Bình... nước mưa ngập sâu khiến người dân di chuyển khó khăn.

Trên phố Cầu Đất nhiều điểm nước ngập sâu 20-60cm.

Nhiều cửa hàng và nhà dân dọc phố Cầu Đất (TP Hải Phòng) ngập sâu.

Vào giờ tan tầm, lưu lượng phương tiện rất lớn di chuyển qua các tuyến phố: Cầu Đất, Tô Hiệu, Lê Chân, Lương Khánh Thiện... gặp nhiều khó khăn. Nhiều phương tiện chết máy, người dân phải lội nước về nhà.

Mưa ngập khiến giao thông tê liệt, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Một số phương tiện di chuyển qua khu vực ngập sâu, xe chết máy, đồ đạc rơi xuống nước khiến tài xế chật vật giữa trời mưa.

Nhân viên các cửa hàng dọc phố Cầu Đất ngồi ngắm dòng người vật vã di chuyển.

Anh Dũng (sống trên phố Cầu Đất) cho hay, tuyến phố này nền đất trũng, thấp hơn nhiều điểm khác. Do đó, mỗi khi mưa lớn kéo dài, phố Cầu Đất và một số phố lân cận chìm trong biển nước, nhiều hộ phải be bịt hạn chế nước vào nhà. Nhiều năm nay, người dân sở tại luôn sống chung với lụt lội.

Nhiều người cao tuổi dắt xe máy di chuyển trên vỉa hè về nhà.

Mỗi khi ô tô di chuyển qua các tuyến phố ngập, người lái xe máy và người đi bộ phải né tránh sóng nước.

Một người đàn ông mất nhiều giờ đồng hồ sửa xe vì đi qua điểm ngập lụt.

Dù được cắm biển cảnh báo hố ga, điểm ngập sâu và có nhân viên thoát nước trên nhiều tuyến phố ở Hải Phòng, tuy nhiên mưa lớn kéo dài khiến nước rút chậm. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 7 vừa qua trên biển Đông tiếp tục xuất hiện hoàn lưu bão số 8 dự kiến đổ bộ vào đất liền trong vài ngày tới.

Phương Linh - Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhieu-tuyen-pho-o-hai-phong-hoa-thanh-song-1735945.tpo