Nhiều tuyến phố Hà Nội 'thất thủ' trong đêm Tết Trung thu

Đêm 1/10, đêm Tết Trung thu truyền thống, lượng người đổ về các tuyến phố cổ Hà Nội, đặc biệt là khu vực chợ Trung thu truyền thống trở nên quá tải, dòng người nối đuôi nhau nhích từng bước một trong phố Hàng Mã, Hàng Lược...

Khu vực chợ Trung thu cổ truyền đông kín người.

Khu vực chợ Trung thu cổ truyền đông kín người.

Tuyến phố Hàng Lược, dòng người đổ về chợ Tết Trung thu ngày càng đông về đêm.

Hàng Mã, tuyến phố chính của chợ Trung thu truyền thống, dòng người nhích từng bước để di chuyển.

Theo nhiều người, năm nay lượng người đổ về phố Hàng Mã không đông như năm trước, nhưng vẫn xảy ra hiện tượng ùn tắc, nhiều người mệt mỏi vì phải đợi chờ và đi bộ quá lâu.

Cho dù có biển đề nghị đeo khẩu trang nhưng trong chợ rất ít người dân chấp hành.

Không chỉ đông đúc người dân đi tham quan, mua sắm, các hàng quán tại đây bán tràn lan hai bên đường và giữa đường đi cũng khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhiều bậc phụ huynh đưa con em mình đi chơi, nhưng không vào trong khu vực chợ mà chỉ đứng bên ngoài ngóng vào.

Dù đã mở rộng các phố Hàng Gà, Hàng Cót cùng với phố Hàng Mã thành khu chợ tết trung thu, tuy nhiên, do lượng người quá đông khiến khu phố luôn trong tình trạng quá tải, trong muốn đi ra, ngoài lại muốn chen vào.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nhieu-tuyen-pho-ha-noi-that-thu-trong-dem-tet-trung-thu-IqAWGLKGR.html