Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập kinh hoàng, đường xá kẹt cứng sau mưa lớn giờ tan tầm

Cơn mưa lớn trút xuống đúng vào giờ tan tầm khiến một số tuyến phố ở quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, Nam Từ Liêm ngập sâu, giao thông ùn ứ nhiều giờ liền.

Cơn mưa lớn trút xuống đúng vào giờ tan tầm khiến một số tuyến phố ở quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, Nam Từ Liêm ngập sâu, giao thông ùn ứ nhiều giờ liền.

Vào khoảng 16h30 chiều nay (26/9), cơn mưa lớn kéo dài 1 tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ngập sâu, có nơi lên đến khoảng 50cm. Ảnh: Saostar

Vào khoảng 16h30 chiều nay (26/9), cơn mưa lớn kéo dài 1 tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ngập sâu, có nơi lên đến khoảng 50cm. Ảnh: Saostar

Tại ngã tư Văn Cao - Đội Cấn, nước mưa dâng cao ngập quá nửa bánh xe máy khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: Saostar

Khu vực dốc Đốc Ngữ ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy.

Đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy là một trong những điểm xe cộ phải lội nước vào giờ tan tầm. Ảnh: Zing

Phố Phan Văn Trường (quận Cầu Giấy) như thường lệ, cứ mưa lớn là ngập.

Vào lúc 18h30, mặc dù trời đã tạnh nhưng Ngã tư Trần Thái Tông - Cầu Giấy vẫn rối loạn, ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Zing.

Các tuyến đường Xuân Thủy, Nguyễn phong Sắc, Cầu Giấy xe cộ ùn ứ kéo dài vài km. Ảnh: Zing

Đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân cũng trong tình cảnh tương tự. Đây là tuyến huyết mạch nối trung tâm thủ đô với các quận Hà Đông, Nam Từ Liêm. Ảnh: Zing

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang nén rãnh áp thấp tiếp tục dịch chuyển xuống phía Nam đồng thời dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên, trong đêm nay (26/9) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, khu vực vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ gần sáng và ngày mai (27/9) đến sáng 28/9, mưa dông sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Trong ngày 28-29/9 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-50 mm/24h).

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nhieu-tuyen-pho-ha-noi-ngap-kinh-hoang-sau-mua-lon-gio-tan-tam-a245536.html