Nhiều tuyến đường TP Hồ Chí Minh ngập sâu sau cơn mưa lớn

Cơn mưa như trút nước kéo dài gần 1 giờ đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập lênh láng, hàng loạt xe chết máy.

Cơn mưa lớn kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ vào đầu giờ chiều 13/7 đã khiến nhiều tuyến đường ở quận Tân Phú, Bình Tân, quận 10... bị ngập nặng. Trong đó, khu vực đường Phan Anh và Tô Hiệu (giáp quận Tân Phú và Bình Tân) nước ngập sâu khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy, người dân bì bõm lưu thông qua điểm ngập.

Đường Thạch Lam (quận Tân Phú) lênh láng nước trong cơn mưa lớn.

Đường Thạch Lam (quận Tân Phú) lênh láng nước trong cơn mưa lớn.

Đường Phan Anh ngập nặng sau cơn mưa lớn.

“Mỗi lần mưa lớn, đoạn đường Phan Anh kéo dài đến Tô Hiệu chừng gần 1km ngập y như sông, người dân lưu thông qua đây hết sức khó khăn”, chị Trần Anh Thư (ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

Người dân bị té ngã khi lưu thông qua điểm ngập.

Nhiều xe bị chết máy khi qua điểm ngập.

Xe ô tô lưu thông tốc độ cao tạo sóng làm nhiều người đang đẩy xe té ngã

Xe chết máy trên đường Tô Hiệu.

Nước đen ngòm từ kênh rạch tràn lên đường Tô Hiệu và Phan Anh.

Đường Phan Anh luôn xảy ra tình trạng ngập mỗi khi mưa lớn.

Đường Hòa Bình cũng lênh láng nước trong cơn mưa lớn.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nhieu-tuyen-duong-tp-ho-chi-minh-ngap-sau-sau-con-mua-lon-20200713172615070.htm