Nhiều tuyến đường ở TP. Hồ Chí Minh ngập nặng do triều cường

Chiều tối ngày 28/10, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao đạt đỉnh khiến một số khu vực bị ngập nặng, trong đó có khu vực phường Thảo Điền (quận 2) dù đã có các biện pháp ngăn triều.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều ở TP. Hồ Chí Minh đạt 1,7 - 1,75m trong hai ngày 28 - 29/10, gây ngập úng các khu vực thấp, trũng. Đỉnh triều xuất hiện lúc 4-7h và 16-18h, sau đó giảm dần. Mưa giông vào buổi chiều trùng thời điểm triều cường lên cao có khả năng gây ngập các tuyến đường ở khu vực trũng thấp tại TP. Hố Chí Minh.

 Cụ thể tại đầu đường Nguyễn Văn Hưởng, hướng từ đường Xuân Thủy bị ngập đến gần 1,5m khiến nhiều phương tiện chết máy, khách Tây sinh sống tại đây mệt mỏi vì đẩy xe lội bộ. Tuyến đường ở khu phố sát bờ sông Sài Gòn nên thường xuyên bị ngập nặng mỗi khi mưa và triều cường.

Cụ thể tại đầu đường Nguyễn Văn Hưởng, hướng từ đường Xuân Thủy bị ngập đến gần 1,5m khiến nhiều phương tiện chết máy, khách Tây sinh sống tại đây mệt mỏi vì đẩy xe lội bộ. Tuyến đường ở khu phố sát bờ sông Sài Gòn nên thường xuyên bị ngập nặng mỗi khi mưa và triều cường.

Không chỉ ngập đường, một số con hẻm và nhà dân ven sông cũng bị triều cường đạt đỉnh gây ngập

Mực nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường như Lê Văn Lương, Nguyễn Tất Thành, Tôn Thất Thuyết, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Hồ Ngọc Lãm. ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

Nhiều người chạy xe máy không dám di chuyển, dừng xe quan sát để tìm lối trên vỉa hè. Chung cư trên tuyến đường này chuẩn bị những bao cát ở hai lối ra vào để chặn nước tràn vào hầm. Theo người dân những khu vực trên, triều cường đã khiến đoạn đường này ngập kéo dài cả cây số, gây nhiều khó khăn khi đi lại.

Về biện pháp phòng tránh các rủi ro do triều cường gây ra, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đưa ra nhiều khuyến cáo đối với người dân. Theo đó, có 2 nguy cơ rò rỉ điện dễ xảy ra nhất được phía điện lực lưu ý khi xảy ra ngập nước là do gió lớn khiến các công trình kiến trúc va chạm vào nguồn điện hoặc do rò rỉ điện do các thiết bị điện không đảm bảo an toàn. Đồng thời cũng nêu ra nguy cơ về chạm chập cục bộ thiết bị điện gia dụng, nhất là các dụng cụ điện cầm tay, ổ cắm điện, dây dẫn điện trong nhà có khả năng bị điện giật và gây cháy, nổ.

Các bảo vệ tổ dân phố phải trực tiếp hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển khu vực an toàn không nguy hiểm

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. Hồ Chí Minh đã gửi công văn khẩn đề nghị các quận, huyện 7, 8,12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Nhà Bè, Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn phải đặc biệt chú ý trong việc ứng phó triều cường. Đặc biệt các sở, ngành được yêu cầu chuẩn bị lực lượng, phương tiện xử lý các vị trí bờ bao, cống quan trọng cũng như bố trí máy bơm nước di động để khắc phục sớm các sự cố ngập úng.

Dự báo của cơ quan chức năng cho thấy hôm nay (29/10) triều cường tiếp tục dân cao, thậm chí cao hơn ngày 28/10, với mực nước duy trì 1,7m vào buổi sáng và 1,64 buổi chiều tối tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn.

Hoàng Tỷ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhieu-tuyen-duong-o-tp-ho-chi-minh-ngap-nang-do-trieu-cuong-127314.html