Nhiều tuyến du lịch Hàn Quốc mới được giới thiệu tại 'Đêm Hàn Quốc'

Ngoài các địa điểm tại thủ đô Seoul đã rất quen thuộc với du khách Việt Nam, Hàn Quốc đang đẩy mạnh quảng bá các điểm du lịch địa phương đặc sắc, tăng thêm sự đa dạng cho các sản phẩm du lịch.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh năm 2022, diễn ra từ ngày 8 - 10/9, tối 9/9, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam đã tổ chức chương trình "Korea Night - Đêm Hàn Quốc".

"Đêm Hàn Quốc” với sự tham gia của các cơ quan, ban ngành, quản lý của Việt Nam và Hàn Quốc cùng gần 200 đại diện của các đơn vị lữ hành, báo chí tại TP Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá để có thể cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn về các tuyến du lịch mới có thể triển khai trong thời gian tới giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Ông Lee Jae Hoon, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Ông Lee Jae Hoon, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Ngoài các địa điểm tại thủ đô Seoul đã rất quen thuộc với du khách Việt Nam, Hàn Quốc đang đẩy mạnh quảng bá các điểm du lịch địa phương đặc sắc tại tỉnh Gangwon, thành phố Busan, đảo Jeju… nhằm tăng thêm sự đa dạng cho các sản phẩm du lịch.

“Thông qua chương trình lần này, chúng tôi mong muốn giới thiệu những tuyến điểm mới về du lịch Hàn Quốc dành cho các công ty du lịch và báo chí để từ đó xây dựng các sản phẩm du lịch Hàn Quốc mới mẻ sau dịch bệnh. Chào đón du khách quay trở lại Hàn Quốc, chúng tôi hy vọng du khách sẽ có một trải nghiệm khác lạ và nhiều hứng thú hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến cùng các đơn vị hàng không, lữ hành tại Việt Nam để nhanh chóng phục hồi lại thị trường”, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết.

Nhiều tuyến du lịch Hàn Quốc mới được giới thiệu tại “Đêm Hàn Quốc".

Trong 8 tháng năm 2022, lượng du khách Việt Nam đến Hàn Quốc đã đạt con số 80 nghìn người và dự kiến sẽ còn tăng cao trong mùa thu đông sắp tới. Hiện nay, Việt Nam là thị trường đứng thứ 7 trong số các quốc gia có số lượng khách du lịch tới Hàn Quốc nhiều nhất, với trung bình khoảng 550.000 lượt/năm. Tỷ lệ du lịch theo đoàn của Việt Nam đến Hàn Quốc khá cao. Du khách Việt đa số có sự quan tâm lớn với các sản phẩm và dịch vụ làm đẹp, thời trang, văn hóa Hallyu của Hàn Quốc.

Trong khi đó, theo Tổng cục Thống kê, Hàn Quốc là nhóm khách nước ngoài lớn nhất đến Việt Nam trong 8 tháng qua, đạt hơn 200 ngàn lượt, gần gấp đôi nhóm lớn thứ hai là Mỹ (103 ngàn lượt). Hàn Quốc cũng nằm trong top 10 quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam, bên cạnh Mỹ, Úc, Ấn Độ, Singapore... Vì vậy, Việt Nam cũng đang có nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam đến với người dân Hàn Quốc.

Hoài Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nhieu-tuyen-du-lich-han-quoc-moi-duoc-gioi-thieu-tai-dem-han-quoc/20220909095834145