Nhiều tuyến bờ biển Huế sạt lở nặng, 4 người bị thương

Do ảnh hưởng của bão số 9, triều cường, sóng lớn làm cho nhiều tuyến bờ biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục sạt lở nặng với chiều dài hơn 14 km.

Chiều tối 28/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, tại địa bàn tỉnh đã có gió mạnh liên tục, trong đó tại TP Huế có gió mạnh cấp 5, giật cấp 8; tại A Lưới có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10; Nam Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Thuận An, Phú Vang có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7.

Bão số 9 khiến nhiều cây xanh ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gãy đổ, hàng chục nhà dân tốc mái.

Bão số 9 khiến nhiều cây xanh ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gãy đổ, hàng chục nhà dân tốc mái.

Qua thống kê bước đầu, địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 4 người bị thương, gồm: ông Nguyễn Công Thịnh (SN 1994, thường trú thôn Hòa Bắc, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) bị thương khi giằng chống nhà cửa vào chiều 27/10; anh Nguyễn Hữu Hiền (SN 1998, trú thôn Mỹ Phú, xã Phong Chương, huyện Phong Điền) gãy cột sống do ngã khi giằng chống nhà cửa; anh Phan Lê Anh Kết (SN 2003, thường trú tại thôn Hiền An, Phong Xuân, huyện Phong Điền) gãy tay và tất cả đều được điều trị tại cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế. Riêng ông Lê Quang Lụt (SN 1962, trú tại thôn Phú Lộc, xã Phong Chương, huyện Phong Điền) bị gãy tay khi giằng chống nhà cửa hiện đã bó bột và điều trị tại gia đình.

Nhiều đoạn bờ biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục sạt lở nặng do bão.

Ngoài ra, ảnh hưởng bão số 9 còn làm 33 nhà dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế tốc mái; QL 49A sạt lở ta luy dương đoạn Km 76+500; nhiều vị trí khác có nguy cơ sạt lở đoạn từ Km 68 đến km 77+800; gió mạnh giật cấp 9, cấp 10 làm cây cối gãy đổ sà vào tuyến đường dây gây sự cố làm mất điện tại 8 huyện, thị xã với 118/145 phường, xã, thị trấn.

Hơn 1.200 phương tiện giao thông "mắc kẹt" trên tuyến QL1A đoạn qua huyện Phú Lộc do chưa thể lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân.

Do ảnh hưởng của bão số 9, triều cường, sóng lớn làm cho nhiều tuyến bờ biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục sạt lở nặng với chiều dài hơn 14 km. Trong đó tập trung ở các đoạn xung yếu qua các xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) với chiều dài hơn 4 km, sâu vào 7 - 10m làm hư hỏng đường tỉnh lộ 21, khả năng mở cửa biển mới rất cao; sạt lở bờ biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) dài hơn 3 km, sâu vào 7 đến 10m gây ảnh hưởng các hộ dân, mất rừng phòng hộ; xã Phú Diên tiếp tục sạt lở hơn 2 km; xã Phú Hải (huyện Phú Vang) sạt lở 1,5 km; xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) sạt lở 1 km; xã Phong Hải (huyện Phong Điền) sạt lở 3 km…

Lực lượng Trạm CSGT Phú Lộc điều tiết giao thông trên QL1A vào chiều 28/10 do hàng trăm phương tiện giao thông dừng đỗ tránh bão.

Ngoài ra, bờ sông Hương đoạn qua xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà) tiếp tục sạt lở với chiều dài khoảng 100m; bờ sông Bồ đoạn qua thôn Bồ Điền, Phong An (huyện Phong Điền) bị sạt lở 150m, sâu 5m.

Để tránh ảnh hưởng của cơn bão số 9, từ 0h30 sáng 28/10, hầm đường bộ Hải Vân đóng chiều Bắc - Nam và đến 6h30 thì đóng 2 chiều qua hầm đường bộ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện không đi vào vùng tâm bão. Đến chiều tối cùng ngày, các phương tiện giao thông vẫn tiếp tục dừng đỗ trên tuyến QL1A đoạn từ Nam đèo Phú Gia đến Km 894 và đoạn từ Bắc đèo Phú Gia đến Km 862, thuộc huyện Phú Lộc.

Theo Trạm CSGT Phú Lộc, ước tính có hơn 1.200 phương tiện đang dừng đỗ trên QL1A qua địa bàn Phú Lộc vì chưa thể lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân. Trạm CSGT Phú Lộc đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân ven đường hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho các tài xế và hành khách trên xe.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/4-nguoi-bi-thuong-nhieu-tuyen-bo-bien-o-hue-sat-lo-nang-do-bao-617543/