Nhiều tướng lĩnh công an, quân đội được giới thiệu ứng cử Quốc hội

Tính tới ngày 14/3, đã có hơn 10 tướng lĩnh quân đội, công an được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong số này có 3 ủy viên Bộ Chính trị.

Tại Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ông Giang sinh năm 1960. Tại Đại hội XIII của Đảng vào tháng 1/2021, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Ông Cương sinh năm 1966, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 1/2021.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đồng ý giới thiệu đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, và Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lương Cường sinh năm 1957, được phong hàm Đại tướng từ năm 2019, giữ cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 2016. Tại Đại hội XIII của Đảng vào tháng 1/2021, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Thượng tướng Trần Quang Phương sinh năm 1961, giữ cương vị Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 2019. Tại Đại hội XIII của Đảng vào tháng 1/2021, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Các quân khu, quân chủng cũng giới thiệu 6 tướng lĩnh cùng nhiều sĩ quan ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới, cụ thể:

Quân khu 1 đã giới thiệu Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó tư lệnh Quân khu.

Quân khu 2 giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.

Quân khu 3 giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.

Quân khu 4 có 3 người được giới thiệu ứng cử, trong đó có Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.

Còn tại Quân khu 5, Đại tá Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu được giới thiệu tham gia ứng cử.

Quân khu 7 giới thiệu Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó tư lệnh Quân khu.

Còn Quân khu 9 giới thiệu Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu.

Tại Bộ Công an,có 3 tướng lĩnh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, bao gồm: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, hiện đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội XIII của Đảng vào tháng 1/2021, ông tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Tỏ sinh năm 1962, hiện cũng đang là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 5/2020. Tại Đại hội XIII của Đảng vào tháng 1/2021, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Sinh năm 1969, ông Tới đang là đại biểu Quốc hội, được bổ nhiệm Thứ trưởng vào tháng 4/2020. Tại Đại hội XIII của Đảng vào tháng 1/2021, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Công an thành phố Hà Nội và TPHCM cũng đã kiện toàn giới thiệu các nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Tại Hà Nội, sau hội nghị lấy ý kiến cử tri, CATP đã nhất trí tín nhiệm giới thiệu Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Còn tại TP.HCM, sau khi tổ chức hội nghị, CATP đã giới thiệu đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy CATP, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Phó giám đốc CATP ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhieu-tuong-linh-cong-an-quan-doi-duoc-gioi-thieu-ung-cu-quoc-hoi-1806444.tpo