Nhiều tư liệu quý tại triển lãm ảnh đô thị biển Đà Nẵng

Triển lãm tái hiện chặng đường hơn 700 năm hình thành, đấu tranh, xây dựng và phát triển của TP biển Đà Nẵng.

Chiều 9-7, triển lãm "Đô thị biển Đà Nẵng qua tài liệu lưu trữ" đã khai mạc tại bảo tàng Đà Nẵng. Sự kiện do Sở VH-TT TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Ảnh: T.AN

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Ảnh: T.AN

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 200 đơn vị tài liệu về chặng đường lịch sử hơn 700 năm hình thành, đấu tranh, xây dựng và phát triển của TP biển Đà Nẵng. Trong đó có những tài liệu quý hiếm được công nhận là di sản tư liệu thế giới như Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn.

Nhiều tài liệu quý về chặng đường hình thành, phát triển của TP sẽ được giới thiệu đến người xem. Ảnh T.AN

Hình ảnh chợ Cồn năm 1973. Ảnh: T.AN

Bản đồ hành chính huyện đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 2019. Ảnh: T.AN

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, cho hay triển lãm giúp người dân và du khách tiếp cận những tư liệu lịch sử chân thực, hiểu rõ thêm những dấu mốc lịch sử, những giá trị truyền thống tốt đẹp, giá trị văn hóa đặc sắc của Đà Nẵng. Nó bồi đắp lòng tự hào của người dân, từ đó đóng góp công sức trí tuệ xây dựng Đà Nẵng cùng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Triển lãm thu hút nhiều sinh viên, học sinh trên địa bàn TP Đà Nẵng tới tham quan, tìm hiểu. Ảnh: T.AN

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 19-7. Ảnh: T.AN

Ngay sau triển lãm, toàn bộ phiên bản các di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ này sẽ được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tặng lại TP Đà Nẵng. Việc này nhằm bổ sung, làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục truyền thống lịch sử và xây dựng cơ sở dữ liệu của TP.

TÂM AN

Nguồn PLO: https://plo.vn/van-hoa/nhieu-tu-lieu-quy-tai-trien-lam-anh-do-thi-bien-da-nang-923189.html