Nhiều trường hợp ô tô bị dán thông báo ngày đầu xử phạt 'nguội'

Sáng 15/12, nhiều Tổ công tác thuộc các Đội CSGT (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã đồng loạt xử lý phương tiện dừng đỗ tại nơi có biển cấm trên các tuyến đường.

Theo ghi nhận của PV, vào sáng cùng ngày, Tổ công tác Đội CSGT số 4 tiến hành tuần tra xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm lỗi dừng đỗ tại nơi có biển cấm trên các tuyến đường Giải Phóng, trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, phố Vọng,…

Theo ghi nhận của PV, vào sáng cùng ngày, Tổ công tác Đội CSGT số 4 tiến hành tuần tra xử lý các trường hợp phương tiện vi phạm lỗi dừng đỗ tại nơi có biển cấm trên các tuyến đường Giải Phóng, trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, phố Vọng,…

Khi làm nhiệm vụ, CSGT được trang bị camera dạng bút để ghi hình phương tiện vi phạm. Toàn bộ hình ảnh được lưu trữ khi xử lý vi phạm.

Quá trình xử phạt 'nguội', CSGT sẽ liên hệ với những người ở gần đó để tìm lái xe đồng thời gọi theo số điện thoại trên ô tô (nếu tài xế để lại) để họ ra làm việc. Khi không liên lạc được với tài xế, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản và dán thông báo phạt 'nguội' lên kính ô tô để họi biết và đến làm việc.

Trung tá Trần Văn Công – Đội phó Đội CSGT số 4 cho biết, thực hiện đợt cao điểm xử lý phương tiện vi phạm dừng đỗ tại nơi có biển cấm, từ 8h sáng cùng ngày, đơn vị đã thành lập 4 Tổ công tác tuần tra xử lý trên các tuyến đường. “Sau hơn 1 tiếng, tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai đơn vị đã lập biên bản 6 trường hợp dừng đỗ sai quy định. Hiện các Tổ công tác khác đang tiếp tục xử lý trên các tuyến đường” – trung tá Trần Văn Công cho biết.

Cũng theo trung tá Công, tại khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn và lượng bệnh nhân ra vào nhiều nên thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. “Thời gian vừa qua, Đội CSGT số 4 đã phối hợp với các đơn vị xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm qua camera trước cổng bệnh viện Bạch Mai” – trung tá Công nói.

Tại khu vực phố Vọng, Tổ công tác tiến hành nhắc nhở, lập biên bản và dán thông báo phạt ‘nguội’ các phương tiện dừng đỗ sai quy định. 10h20, Tổ công tác tiến hành xử phạt chiếc xe ô tô con BKS 30A-948.XX đỗ trên phố Vọng.

Sau khi gọi hỏi một số hàng quán xung quanh không ai biết tài xế chiếc xe và không có số điện thoại liên lạc, Tổ công tác đã dán thông báo phạt ‘nguội’ lên kính xe.

Ô tô dừng đỗ dưới lòng đường tại nơi có biển cấm gây cản trở và mất an toàn giao thông. Theo đại úy Vũ Ngọc Long - Cán bộ Đội CSGT số 4, việc xử phạt 'nguội' giúp giảm thời gian xử lý các trường hợp vi phạm và thuận tiện hơn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, những trường hợp dừng đỗ gây cản trở giao thông vẫn sẽ bị niêm phong và cẩu kéo đi nơi khác nếu cần thiết.

Ngay gần đó, một chiếc ô tô 7 chỗ màu đen BKS 24A-088.XX, sau khi CSGT gọi điện thoại trên kính tài xế đã xuất hiện để lập biên bản xử phạt lỗi đỗ xe tại nơi có biển cấm.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đội CSGT số 1 đã xử phạt 'nguội' ít nhất 2 trường hợp dừng đỗ sai quy định.

Việc xử phạt 'nguội' bằng cách dán thông báo lên kính ô tô sẽ được áp dụng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội từ 15/12.

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nhieu-truong-hop-o-to-bi-dan-thong-bao-ngay-dau-xu-phat-nguoi-1764456.tpo