Nhiều trường học Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

Trước thiệt hại nặng nề mà lũ lụt gây ra ở các tỉnh miền Trung, nhiều trường học ở Hà Nội đã phát động, kêu gọi giáo viên, học sinh, phụ huynh chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào và các trường học vùng lũ.

Trường THCS Thái Thịnh trao tiền ủng hộ qua UBMTTQ Việt Nam quận Đống Đa.

Trường THCS Thái Thịnh trao tiền ủng hộ qua UBMTTQ Việt Nam quận Đống Đa.

Chỉ trong một ngày 20/10/2020, chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung của trường THCS Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội đã nhận được hơn 100 triệu đồng. Ngày 21/10, nhà trường đã trao số tiền ủng hộ đợt 1 tới Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa số tiền 100 triệu đồng để chuyển tới đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai lũ lụt. Số tiền còn lại sẽ được chuyển cho các đợt ủng hộ tiếp theo.

Thầy Nguyễn Cao Cường- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Những ngày vừa qua do ảnh hưởng của cơn bão số 6, nhân dân các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều khu vực dân cư bị cô lập, nhiều nơi đang bị chia cắt. Miền Trung thân yêu đang rất cần sự quan tâm, sẻ chia từ tất cả mọi người. Thầy, trò cùng CMHS trường THCS Thái Thịnh đã phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, đóng góp nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào và trường học vùng lũ, mong các gia đình và trường học nhanh chóng khắc phục hậu quả tàn phá của thiên tai để ổn định cuộc sống và việc học tập.

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Gia Lâm với tinh thần đồng hành cùng miền Trung, sau 3 ngày phát động (19-21/10) đã quyên góp được 68 triệu đồng. Nhà trường kịp thời chuyển số tiền này qua Công đoàn Giáo dục Hà Nội để chuyển đến đồng bào vùng lũ với mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn của bà con nơi đây.

HS trường TH Thủ Lệ ủng hộ đồng bào miền Trung.

Trường Tiểu học Thủ Lệ, quận Ba Đình, Hà Nội cũng đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung. Theo đó, tập thể CBGV-NV mỗi người ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương, HS-PHHS tùy tấm lòng hảo tâm tham gia cùng nhà trường. Đợt ủng hộ diễn ra trong vòng 1 tuần, sau đó nhà trường sẽ tổng kết và gửi số tiền, hiện vật quyên góp được về Hội Chữ thập đỏ và Quận đoàn Ba Đình.

Sau khi phát động quyên góp, đến thời điểm này, trường Tiểu học Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội đã thu nhận được gần 50 triệu đồng và gần 1 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm. Trường vẫn đang tiếp nhận ủng hộ để dự kiến ngày 30/10, sẽ phối hợp với một số tổ chức khởi hành đi hỗ trợ nhân dân huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh và huyện Lệ Thủy - Quảng Bình.

Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội phát động quyên góp từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 27/10/2020 với hình thức ủng hộ bằng hiện vật (lương thực, áo phao, thuốc và các nhu yếu phẩm” cùng tiền mặt (tùy điều kiện của từng cá nhân). Một ngày sau lời kêu gọi từ nhà trường, Quỹ ủng hộ miền Trung đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của CBGV-NV và PHHS cũng như HS, đặc biệt PHHS em Bùi Đức Mạnh lớp 9A8 đã quyên góp 100 chiếc áo phao; em Trần Phúc Nguyên lớp 7C2 ủng hộ 50 triệu đồng…

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/nhieu-truong-hoc-ha-noi-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-vung-lu-EL4zOdtMg.html